Vẫn chưa sửa xong sự cố điện nghiêm trọng

Kinh tếThứ Ba, 13/08/2013 05:11:00 +07:00

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, hiện vẫn đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục sự cố mất điện một số khu vực: Nghĩa Tân, Dịch Vọng, Nghĩa Đô.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, hiện vẫn đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục sự cố mất điện một số khu vực: Nghĩa Tân, Dịch Vọng, Nghĩa Đô.

Trước đó, vào hồi 22h25 ngày 11/8/2013, trạm 110kV Nghĩa Đô xảy ra sự cố làm mất điện một số khu vực thuộc quận Cầu Giấy, Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã tập trung mọi nguồn lực khắc phục sự cố. Đến 23h15 cùng ngày đã điều chỉnh nguồn khác khôi phục cấp điện dần trở lại cho hầu hết các khu vực trên.

mất điện
Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn chưa có điện trở lại 
Cho đến thời điểm này, EVN HANOI vẫn đang tiếp tục nỗ lực khẩn trương khắc phục sửa chữa, thay thế các thiết bị để cấp điện cho một số khu vực còn lại thuộc Cầu Giấy (phường Quan Hoa, Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Hoàng Quốc Việt...).

Dự kiến khoảng sau 0h00 ngày 13/8/2013 sẽ hoàn thành việc sửa chữa khôi phục cấp điện lại cho các khách hàng trong khu vực. Tới 7h sáng nay (13/8) EVN HANOI đã cấp điện cho một số khu vực. Tuy nhiên, do việc sửa chữa phức tạp nên hiện vẫn còn một số khu vực chưa thể cấp điện trở lại. Một phần khu vực Nghĩa Tân, Dịch Vọng, Nghĩa Đô phải chờ lịch cấp điện cụ thể sau khi thay xong máy biến áp.

Theo Đinh Bách/Vnmedia
Bình luận
vtcnews.vn