Valentine 2017: Hoa hồng ngoại 500.000 đồng/bông hút khách, hồng nội tăng giá 5 lần

Kinh tếThứ Ba, 14/02/2017 07:30:00 +07:00

Giá hoa hồng ngày Valentien bỗng tăng mạnh về giá, bên cạnh hoa hồng nội có giá 20.000 - 35.000 đồng/bông, thì một số loại hoa hồng ngoại có giá đến nửa triệu đồng/bông cũng đang thu hút khách hàng.

Ngày Lễ Tình nhân 14/2 là ngày đặc biệt trong năm dành cho các cặp đôi đang yêu hoặc các đôi đã thành vợ thành chồng. Vào những ngày này thị trường các mặt hàng quà tặng cũng trở nên sôi động, đặc biệt là những mặt hàng truyền thống như hoa, sô cô la, mỹ phẩm, gấu bông… Cũng chính vì vậy, giá cả của các loại mặt hàng này bỗng dưng tăng giá đến chóng mặt.

16736198_1298726560173308

Mỗi lẵng hoa ngày Valentine có giá 2 - 3 triệu đồng, thậm chí cả chục triệu là bình thường.

Tại một số chợ hoa nổi tiếng trong địa bàn Thành phố Hà Nội, hoa hồng bán sỉ có giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng/bông. Còn tại một số chợ cóc hoặc cửa hàng hoa trong, giá hoa hồng nội được hét giá lên từ 20.000 - 35.000 đồng/bông, tăng từ 3 - 5 lần so với thời điểm trước đó 1 tuần. 

Theo một chủ cửa hàng hoa trên đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), năm nay vì Lễ Tình nhân cận kề ngay sau dịp Tết Nguyên Đán, do đó lượng hoa phục vụ cho ngày này cũng trở nên đắt đỏ hơn mọi năm.

Theo khảo sát của phóng viên báo điện tử VTC News, tại một số cửa hàng hoa trên đường Lê Thanh Nghị, Đê La Thành, Tây Sơn, chợ Phùng Khoang, Cầu Giấy,... giá một lẵng hoa tươi có giá khoàng từ 300.000 - 2 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng hoa và cách trang trí. Một chủ cửa hàng hoa trên đường Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Để phục vụ tốt nhất trong ngày Valentine, cửa hàng chúng tôi phục vụ 24/24 bắt đầu từ ngày 12/2 cho đến hết ngày 14/2".

Anh này cho biết thêm, bên cạnh mặt hàng hoa truyền thống như hoa hồng, một số loại lan tiêu biểu như địa lan, lan hồ điệp,.... cũng trở thành mặt hàng "hot" trong ngày Lễ tình nhân. Dịch vụ điện hoa cũng đã "chốt" danh sách từ mấy ngày trước và không nhận thêm khách:

"Chỉ tính riêng trong ngày 14/2, tại cửa hàng tôi nhận đến gần 100 đơn điện hoa của khách, nhân viên không có, tất cả người nhà được huy động hết để kịp giờ tặng hoa cho khách", anh nói. Giá của dịch vụ điện hoa cũng tăng như vũ bão trong ngày 14/2, giá cả dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/lượt, tùy vào quãng đường.

Giá hoa bán tại vỉa hè hoặc một số gánh hoa rong tranh thủ ngày Valentine để kinh doanh có giá mềm hơn so với các cửa hàng vì mẫu mã không đẹp. Giá bán lẻ hoa hồng chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng/bông. Hoa hồng được bó sẵn có giá 80.000 - 200.000/bó; Hoa hướng dương có giá từ 100.000-200.000/bó.

Năm nay, mùa đông miền bắc có thời tiết nóng bất thường, vì vậy, tại một số vựa hoa xung quanh Thủ đô như: Tây Tựu, Quảng Bá, Thanh Trì,...  hoa đẹp không nhiều. Nhiều chủ cửa hàng hoa chấp nhận nhập hàng từ một số vựa hoa xa hơn như Đà Lạt, Mộc Châu, Mai Châu,... để phục vụ trong ngày Valentine.

Bên cạnh các loại hoa nội, hoa hồng ngoại cũng trở thành mặt hàng xa xỉ trong ngày Valentine. Nhiều cặp đôi có kinh tế rủng rỉnh muốn minh chứng tình yêu của mình bằng những loài hoa đắt tiền như, hồng Ecuador hay Tulip Hà Lan,...

1233514_656142604403368_1

 Giá của hoa hồng Ecuador dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bông, tùy loại.

Tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh hoa hồng ngoại, giá của hoa hồng Ecuador dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bông, tùy loại. Anh Hùng, quản lý của một cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng cho biết, "Mỗi lẵng hoa ngày Valentine có giá 2 - 3 triệu đồng, thậm chí cả chục triệu là bình thường. Sở dĩ chúng có giá đắt như vậy là do hoa được nhập trực tiếp từ nước ngoài về".

Năm nay, một số loại hoa hồng Ecuador có khả năng làm náo loạn thị trường bao gồm: hoa hồng đỏ Ecuador cành dài từ 1,2-1,5m, giá dự kiến 500.000-600.000 đồng/cành; hoa hồng Ecuador ngũ sắc có giá 200.000 - 250.000 đồng/bông.  Cá biệt, những mẫu hoa màu sắc "độc", lạ như đen, xanh và hồng 7 màu giá bán lẻ dao động 250.000-350.000 đồng/bông.

16754655_1298726566839974

Một số loại hoa hồng ngoại lạ có giá khủng cũng hút khách. Ảnh: NVCC

1(68)

Hoa hồng đen có giá khoảng 200.000 đồng/bông. Ảnh: NVCC

Một chủ cửa hàng tại Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, "Bên mình có dịch vụ ướp hoa theo công nghệ Nhật Bản để hoa có thể tươi lâu hơn. Giá của chúng cũng vì vậy mà đắt hơn khoảng 100.000 - 150.000 đồng". Những bông hoa ướp có thể có tuổi thọ từ 3 - 5 năm không bị héo, bên cạnh đó, chất lượng hoa cũng như sức khỏe của khách hàng cũng không hề bị ảnh hưởng bởi hóa chất.

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn