Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thứ 3 Việt Nam 'vượt mặt' các đại gia đình đám thế nào?

Kinh tếThứ Ba, 19/12/2017 07:27:00 +07:00

Chưa mất tới 1 năm cổ phiếu VJC của công ty cổ phần Vietjet (Vietjet Air) niêm yết, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet đã "vượt mặt" hàng loạt đại gia đình đám để trở thành người giàu thứ 3 sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong nhiều năm gần đây, Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đã khá quen mặt với các ông Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết, Đoàn Nguyên Đức, Trần Đình Long...

Thế nhưng, nếu ông Đoàn Nguyên Đức đã trở thành cái tên "vang bóng một thời" thì ông Trần Đình Long đã bị thụt lùi vị trí.

1-1159277

Vượt mặt loạt đại gia đình đám, bà Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thứ 3 Việt Nam.

Và người vượt qua ông chủ Hòa Phát, ông Đoàn Nguyên Đức chính là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air. Bà Thảo được nêu danh tỷ phú USD sau khi cổ phiếu VJC niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM từ ngày 28/2/2017.

Ngay trong phiên chào sàn, VJC tăng trần, tăng 18.000 đồng/CP lên 108.000 đồng/CP. Sau đó, cổ phiếu này duy trì thêm 3 phiên đóng cửa trong sắc tím. Kể từ đó tới nay, VJC tăng khá mạnh giúp tài sản trên thị trường chứng khoán của bà Phương Thảo cũng tăng chóng mặt.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch 18/12, VJC dừng ở mức 141.000 đồng/CP, tăng 65.660 đồng/CP, tương ứng 87% so với giá trong ngày chào sàn (tính theo giá điều chỉnh). Điều đó đồng nghĩa với việc khối tài sản trên thị trường chứng khoán của bà Thảo tăng 87%.

Tính theo thị giá cổ phiếu VJC ngày 18/12, tài sản của bà Thảo đạt 25.838 tỷ đồng (khoảng 1,34 tỷ USD). Nhờ đó, bà Thảo đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và dẫn đầu danh sách các phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, ngay khi xuất hiện, bà Thảo đã giành được vị trí độc tôn từ tay bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vingroup.

Còn trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bà Thảo chỉ đứng sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC.

25.838 tỷ đồng là khối tài sản rất lớn nhưng bà Thảo vẫn kém ông Quyết 21.803 tỷ đồng nên khả năng bà Thảo vượt qua ông Quyết để đứng ở vị trí thứ 2 là điều gần như không thể xảy ra, trừ khi có thêm một vài cổ phiếu do bà Thảo sở hữu niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Và điều đó vẫn chưa thể xảy nếu chỉ một mình cổ phiếu HDBank của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP.HCM xuất hiện.

Theo kế hoạch, cổ phiếu HDBank sẽ niêm yết vào năm 2018. Ở mức giá hiện tại khoảng 32.000 đồng/CP trên thị trường OTC, cổ phiếu HDBank giúp tài sản của bà Thảo có thêm khoảng 330 tỷ đồng. Con số này vẫn rất nhỏ so với 21.803 tỷ đồng.

Video: Vietjet Air đặt mua 100 máy bay Boeing trị giá 11,3 tỷ USD

Trong năm 2017, bà Thảo không chỉ được hưởng lợi từ cổ phiếu VJC tăng mạnh. Ngoài đà tăng giá, bà Thảo còn nhận được cổ tức khủng từ Vietjet Air.

Theo kế hoạch, cổ tức cho năm 2017 sẽ là 60%, trong đó 40% trả bằng tiền mặt. Như vậy, chỉ riêng từ cổ tức bằng tiền mặt, bà Thảo có thể được nhận 733 tỷ đồng.

nguyen-thi-phuong-thao-0955394

Hiện tại, bà Thảo đứng ở vị trí 55 trong danh sách Những người phụ nữ quyền lực nhất và đứng ở vị trí 1.678 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes thống kê. 

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giá trị lượng cổ phiếu của bà Thảo đạt 25.838 tỷ đồng (khoảng 1,34 tỷ USD). Thế nhưng, theo thống kê của Forbes, hiện tại, bà Thảo đang sở hửu 2,3 tỷ USD (khoảng 52.210 tỷ đồng).

Hiện tại, bà Thảo đứng ở vị trí 55 trong danh sách Những người phụ nữ quyền lực nhất và đứng ở vị trí 1.678 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes thống kê.

Vị trí này chắc chắn sẽ còn thay đổi vì trong thời gian qua, cổ phiếu VJC tăng rất mạnh.

Việt Vũ
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn