TP.HCM tính kế giảm nhập khẩu từ Trung Quốc

Kinh tếThứ Ba, 08/07/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) – TP.HCM sẽ tập trung xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, để hạn chế tối đa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

(VTC News) – TP.HCM sẽ tập trung xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, để hạn chế tối đa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định như trên, khi báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 tại kỳ họp lần thứ 14 – HĐND TP.HCM khóa VIII khai mạc sáng 8/7.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng, tình hình kinh tế của TP trong những tháng đầu năm 2014 đã ổn định hơn nhiều so với năm 2012, 2013.

Tổng sản phẩm nội địa của TP trong 6 tháng đầu năm nay tăng 8,2% so với cùng kỳ, tăng cao hơn so với 2 năm liên tiếp.

Kỳ họp lần thứ 14 của HĐND TP.HCM khóa VIII vừa khai mạc sáng 8/7 (ảnh: P.Linh) 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của TP trong 6 tháng đầu năm đạt 14,182 tỷ USD, tăng 5,72%, cao hơn tỷ lệ 4,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đạt 12,44 tỷ USD, giảm 2,2% (cùng kỳ tăng 15,5%).

Từ đầu tháng 5/2014 đến nay, trước tình hình diễn biến trên Biển Đông ngày càng phức tạp, đã ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu của TP, nhất là đối với các mặt hàng có tỷ trong xuất nhập khẩu lớn với Trung Quốc như: gạo, rau quả, nguyên vật liệu vải, nguyên phụ liệu da giày, dệt may, thuốc trừ sâu.

Mặc dù vậy, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng, sự khó khăn này vừa là cơ hội, vừa là thách thức để doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu thị trường, nâng cao năng lực, nhất là trong thời điểm cần tận dụng các ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM vẫn thẳng thắn nhìn nhận tình hình kinh tế TP tuy có chuyển biến, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: tốc độ tăng trưởng tín dụng còn chậm, tỷ lệ nợ xấu còn cao, rào cản thương mại phi thuế quan ngày càng nhiều…

Trong 6 tháng cuối năm nay, dự báo tình hình kinh tế thế giới, nhất là các diễn biến trên Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, sẽ tác động lên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP, thị trường Trung Quốc có thể sẽ bị thu hẹp.

Trước tình hình này, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, khoa học công nghệ cao, tập trung xây dựng và phát triển đề an ngành công nghiệp hỗ trợ, hạn chế tối đa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

Các đại biểu HĐND TP.HCM nghe báo cáo của UBND TP (ảnh: P.Linh) 

TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành thâm dụng lao động, tăng dần ngành sử dụng hàm lượng tri thức, công nghệ, tính cạnh tranh cao. Đặc biệt, TP.HCM cũng sẽ xây dựng các đề án để khuyến khích thu hút sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới đầu tư vào TP, sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Phát biểu tại phiên khai mạc, trước tình hình diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu HĐND TP tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém của nền kinh tế TP, để TP hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2014.

Kỳ họp lần thứ 14 của HĐND TP.HCM khóa VIII dự kiến sẽ kết thúc vào sáng 11/7.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn