Tò mò 'vườn ươm tỷ phú' hàng đầu Trung Quốc

Kinh tếThứ Hai, 14/01/2013 02:24:00 +07:00

Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh được đánh giá là một “vườn ươm tỷ phú” hàng đầu của Trung Quốc.

Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh được đánh giá là một “vườn ươm tỷ phú” hàng đầu của Trung Quốc.
    
Cuaa.net, một cổng thông tin về giáo dục, vừa công bố danh sách những trường Đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất.
ĐH Thanh Hoa - nơi “sản sinh" nhiều tỷ phú nhất cho Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Danh sách cho thấy, trong suốt 30 năm cải cách kinh tế ở Trung Quốc, các trường Đại học nước này sản sinh khoảng 1.700 doanh nhân giàu, chiếm 63% bảng xếp hạng các doanh nhân giàu có trên Forbes, Hurun, Xinchaifu...

Đại học Thanh Hoa tự hào nhất với 94 cựu sinh viên hiện là những doanh nhân siêu giàu. Tiếp theo là Đại học Bắc Kinh với 89 người và Đại học Chiết Giang với 73. Các tỷ phú kiêm cựu sinh viên của 3 trường Đại họctừng quyên góp khoảng 600 tỷ NDT để phát triển “các vườn ươm nhân tài” cho đất nước.

Từ năm 2006, có hơn 10 cựu sinh viên của Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh lọt vào danh sách các tỷ phú mỗi năm. Sau đó, họ thường có những đóng góp đáng kể cho nền giáo dục của nước mình. Cả 2 trường Đại học này từng nhận được hơn 1 tỷ NDT tiền quỹ từ đóng góp của các cựu sinh viên.

Theo kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn