'Thủy quái' 300 răng xuất hiện ở Australia

Kinh tếThứ Năm, 22/01/2015 02:27:00 +07:00

Con vật này được cho là một con cá mập với bề ngoài vô cùng đáng sợ, dài tới 2m và sở hữu 300 cái răng sắc nhọn.

(VTC News) - Con vật này được cho là một con cá mập với bề ngoài vô cùng đáng sợ, dài tới 2m và sở hữu 300 cái răng sắc nhọn.

Một đoàn ngư dân tại khu vực Victoria, Australia vừa bắt được một con cá lớn có bề ngoài vô cùng đáng sợ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ sẽ ít người sẽ nghĩ đây là loài thủy quái nào đó.
Loài cá mập cực hiếm vừa mắc lưới ngư dân Australia
Loài cá mập cực hiếm vừa mắc lưới ngư dân Australia 

Con vật này được cho là thuộc giống cá mập, nó có bộ da màu nâu đen dài tới 2m và sở hữu hơn 300 cái răng sắc nhọn. Theo Mirror, con cá này được bắt ở độ sâu 700m và thường sống ở mức 1.500m dưới đáy biển.
Loài cá này được cho là đã tồn tại khoảng 80 triệu năm
Loài cá này được cho là đã tồn tại khoảng 80 triệu năm 

Con cá mập này thuộc giống cá mập cổ đại, đã tồn tại trên Trái đất từ khoảng 80 triệu năm về trước và là một trong 2 loài động vật từ thời xa xưa còn sót lại. Các nhà khoa học thậm chí còn gọi nó là "hóa thạch còn sống sót''.  Đây là lần đầu tiên con người bắt được loài cá này.
Loài cá này có tới 300 răng
Loài cá này có tới 300 răng  

Simon Boag, chuyên gia từ SETFA nói rằng nhóm ngư dân này không hề biết họ đã bắt được loài cá gì và tỏ ra vô cùng hoang mang. "Chúng có 300 cái răng xếp thành 25 hàng, chính vì thế, nếu chẳng may bị nuốt, không có con mồi nào có thể thoát ra được nữa" - Boag cho biết thêm.

Tờ Mirror cũng đưa tin, con 'thủy quái' này hiện tại đã  được đưa bán cho người chủ mới.

Khánh Huy (Theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn