'Soi' tài sản của nữ tỷ phú Thái Lan mua cổ phần nhà máy nước lớn nhất Việt Nam

Kinh tếThứ Ba, 05/11/2019 14:19:00 +07:00

Bà Jareeporn Jarukornsakul xếp thứ 35 trong danh sách 50 tỷ phú giàu nhất Thái Lan trong năm 2019 do tạp chí Forbes bình chọn.

Công ty WHA Utility and Power (thuộc Tập đoàn WHA) vừa hoàn tất việc mua lại 34% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.

Công ty WHA Utility and Power là thành viên của Tập đoàn WHA (Thái Lan) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực logistics và các dịch vụ tiện ích công nghiệp, năng lượng. Trong đó, đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất của công ty là nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul.

ty_phu1

Nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul. (Ảnh: Bangkokpost)

Theo thống kê của Forbes, bà Jareeporn Jarukornsakul là người giàu thứ 35 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2019.

Bà Jareeporn Jarukornsakul sinh năm 1967, trong một gia đình có bố mẹ kinh doanh quần áo. Ngay từ khi 10 tuổi, bà Jareeporn nung nấu khát vọng khởi nghiệp. Hiện bà sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 865 triệu USD.

Năm 2003, bà Jareeporn cùng người chồng quá cố là ông Somyos Anantaprayoon sáng lập tập đoàn WHA. Lĩnh vực kinh doanh chính là logistic kho bãi – xây dựng khu công nghiệp – công nghiệp năng lượng – dịch vụ kỹ thuật số.

Sau nhiều nỗ lực, WHA niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan vào năm 2012.

Theo Forbes, dưới sự điều hành của nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul, năm 2018, WHA ghi nhận lợi nhuận ròng là 91 triệu USD.

Không chỉ khẳng định vị thế tại Thái Lan, tập đoàn WHA của nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul hoạt động ở nhiều quốc gia như Singapore, Indonesia và Việt Nam.

Bà Jareeporn hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tại WHA thông qua tỷ lệ sở hữu trực tiếp 10,3%. Nếu tính cả vốn nắm giữ gián tiếp, vị nữ đại gia này đang sở hữu khoảng 25,3% vốn tại WHA.

Công ty WHA Utility and Power (thành viên Tập đoàn WHA của Thái Lan) thông báo hoàn tất việc mua 34% cổ phần tại Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo đó, HĐQT WHA Utility and Power thông qua công ty con là WHAUP (SG) 2DR Pte. Ltd ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với ông Đỗ Tất Thắng, cổ đông của Nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Mức giá thỏa thuận giữa hai bên là khoảng 61.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị thương vụ khoảng 2.073 tỷ đồng.

Sau thương vụ này, WHAUP trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống, chỉ sau Công ty Cổ phần Nước Aqua One, do bà Đỗ Thị Kim Liên - “Shark” Liên làm người đại diện, với tỷ lệ sở hữu 41%.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn