'Sốc' với mức lương hàng năm của vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama

Kinh tếThứ Bảy, 20/02/2016 07:12:00 +07:00

Sốc với mức lương của vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama

(VTC News) - Ở Mỹ, lương của một bác sĩ gây mê vào khoảng 246.000 USD đã được coi là "khủng", vậy lương của Tổng thống và vợ của Tổng thống là bao nhiêu?

Tại Mỹ, bác sĩ hay giám đốc là những công việc được biết đến với mức thu nhập khá cao, khi hàng năm một bác sĩ gây mê có thể thu nhập được 246.320 USD (hơn 5,4 tỷ đồng), còn một giám đốc điều hành doanh nghiệp là 180.700 USD (hơn 4 tỷ đồng).


Vậy nếu làm Tổng thống - người đứng đầu nước Mỹ như ông Barack Obama hiện nay thì mức lương được trả hàng năm sẽ là bao nhiêu?
Theo trang Business Insider, Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện nay đang được trả lương mỗi năm là 400.000 USD (khoảng 8,9 tỷ đồng) trên cơ sở hàng tháng, chưa kể một khoản chi phí hỗ trợ thêm là 50.000 USD (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng) cho một năm.

Trong khi đó vào năm 1789, vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là ông George Washington được hưởng mức lương khoảng 25.000 USD/1 năm.

Con số này nghe có vẻ không nhiều, nhưng ước tính giá trị của 25.000 USD trong những năm 1913 có thể tương đương với khoảng 600.000 USD ngày hôm nay (tương đương hơn 13,3 tỷ đồng).

Vậy có thể tưởng tượng giá trị của con số 25.000 USD vào năm 1789 lớn tới mức nào.


Kể từ giữa năm 1789 cho tới hiện nay, đã có năm lần tăng lương cho Tổng thống Mỹ mà lần gần nhất là vào thời điểm năm 2001, khi Quốc hội quyết định tăng gấp đôi mức lương năm cho Tổng thống từ 200.000 USD lên 400.000 USD.

Chỉ với riêng mức lương này đã đủ để đưa Tổng thống "lọt" vào trong top 1% người có thu nhập cao nhất ở các thành phố lớn của Mỹ.

Tuy nhiên, mức lương và thu nhập là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, bởi như ông Obama hiện nay, ngoài mức lương 400.000 USD/năm ra, năm 2011 ông còn kiếm được thêm khoảng 790.000 USD (hơn 17,5 tỷ đồng) nhờ các khoản đầu tư và tiền bản quyền xuất bản từ cuốn sách của mình.

Giống như hầu hết các nhân viên khác, tổng thống Mỹ cũng nhận những khoản phúc lợi thêm kèm theo lương, nhưng những khoản phúc lợi này lại khác biệt hoàn toàn so với những khoản phúc lợi bình thường do nó bao gồm một chiếc Limousine bọc thép, trực thăng Marine One, chuyên cơ Air Force One và một nơi ở miễn phí mà hàng bao người mơ ước, đó chính là Nhà Trắng.

Một loại phúc lợi khác đó là sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, cựu tổng thống lúc này vẫn được nằm trong "biên chế" của chính phủ, với mức lương hưu hàng năm là 200.000 USD, tiền chăm sóc y tế, du lịch chính thức và một văn phòng làm việc.

Còn nếu bạn đang có câu hỏi đệ nhất phu nhân của Tống thống được nhận lương bao nhiêu, thì câu trả lời là: không một đồng nào.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn