Siêu thị ở TP.HCM đồng loạt giảm giá thịt heo

Kinh tếThứ Năm, 27/04/2017 17:54:00 +07:00

Để phù hợp với tình hình giá heo hơi xuống mức kỷ lục, nhiều siêu thị ở TP HCM đã đồng loạt giảm giá bán.

Trước những phản ánh về giá heo hơi ở Đồng Nai xuống mức kỷ lục nhưng giá bán lẻ trên thị trường vẫn cao ngất ngưởng, nhiều cơ quan ban ngành ở TP HCM đã vào cuộc “giải cứu” thịt heo.

Cụ thể, sáng 26/4, Sở Tài chính, Sở Công Thương TP HCM đã làm việc với các doanh nghiệp  tham gia chương trình bình ổn mặt hàng thịt heo trên địa bàn và thống nhất yêu cầu các đơn vị này giảm giá 3.000 đồng một kg đối với 9 sản phẩm thịt heo. Theo đó, đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện việc giảm giá, trong đó có các siêu thị lớn.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM - Saigon Co.op vừa cho biết từ hôm nay sẽ giảm 10-20% giá một số mặt hàng thịt heo bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart và chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food.  Cụ thể, thịt heo loại đùi và vai quanh mức 60.000 đồng một kg, chân giò 52.800 đồng, xương đuôi khoảng 66.000 đồng, thịt heo xay 70.000 đồng, xương ống 48.000 đồng một kg...

sieu-thi-dong-loat-giam-gia-thit-heo

Giá thịt heo tại siêu thị TP HCM đã được điều chỉnh. (Ảnh: Thi Hà)

Cũng đưa ra mức giảm khá mạnh, sau hai đợt giảm giá 10% và 8% hồi đầu tháng 4, từ 27/4 Big C tiếp tục áp dụng mức khuyến mại thịt heo từ 20% đến 30%. Theo đó, tại các siêu thị Big C miền Nam, thịt lợn đùi là 59.000 đồng một kg, thịt ba rọi 71.000 đồng, chân giò: 48.000 đồng một kg…

Đại diện đơn vị này cho hay, đây là chương trình mà siêu thị muốn hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu thụ thịt heo, qua đó giảm dần áp lực cung vượt cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhằm giúp giữ giá đầu vào thịt heo ở mức có lợi cho người chăn nuôi, để tránh được tình cảnh phá sản. Hiện, siêu thị đã chủ động liên tục cập nhật giá theo tình hình biến động của thị trường và linh hoạt điều chỉnh đưa ra mức giảm tương ứng.

Ngoài hai siêu thị trên, đại diện hệ thống siêu thị Lotte cũng cho hay sẽ lên kế hoạch cụ thể về việc giảm giá thịt heo.

Cùng với các hệ thống siêu thị, thì tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ mỗi đêm đã tăng khoảng 600 con so với trước Tết, lên mức 5.600 con. Theo ban quản lý, giá heo bán tại chợ cũng đã xuống thấp hơn so với trước đây, tuy nhiên, sức tiêu thụ không tăng tương xứng vì thị trường đã khá ổn định. Do vậy, ban quản lý khuyến khích các tiểu thương đưa ra mức giá hấp dẫn nhất để kích cầu người tiêu dùng.

Từ đầu năm đến nay, người nuôi heo từ Đồng Nai tới các tỉnh phía Bắc "khóc ròng" vì giá heo hơi bán tại chuồng, trại xuống thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 23.000-25.000 đồng một kg, giảm gần 50% so với trước khiến người nuôi lỗ nặng. Trong khi đó, giá bán thịt heo ngoài chợ và một số cửa hàng vẫn cao ngất ngưởng, có nơi lên tới 160.000 đồng một kg, được các đầu mối kinh doanh, phân phối lý giải do chi phí đầu vào cao.

Để xảy ra thực trạng trên, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất do nguồn cung lớn hơn cầu, bởi những năm qua mâm cơm của người Việt không còn thành phần chính là thịt lợn mà có thêm các thực phẩm khác như trứng, sữa, thịt gà... Thứ hai là do khâu tổ chức ngành hàng từ sản xuất, chế biến đến tìm kiếm thị trường còn yếu kém, dẫn đến dư thừa và bế tắc đầu ra.

Video: Cận cảnh 1 tấn thịt heo bốc mùi thối sắp lên bàn tiệc

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn