SHB viết Rùa thần cướp gươm trên tay Lê Lợi: Dân mạng bức xúc

Kinh tếThứ Hai, 20/01/2014 11:19:00 +07:00

(VTC News) - Theo chú thích trên tờ lịch tết của ngân hàng SHB, rùa thần Kim Quy đã bất ngờ nổi lên và cướp gươm ngay trên tay của vua Lê Lợi.



Trong những ngày gần đây, trên các diễn đàn cũng như mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh chụp một tờ lịch trong cuốn lịch 2014 của ngân hàng SHB. Theo đó, nội dung của tờ lịch này đã đưa ra cách lý giải về sự tích hồ Gươm là bắt nguồn từ việc "sinh vật là Rùa lớn" đã bất ngờ đoạt kiếm thần từ tay vua Lê Lợi sau khi nhà vua dùng gươm để "xua Rùa đi nơi khác.".

Nguyên văn nội dung trên tờ lịch về sự tích hồ Hoàn Kiếm được rút gọn như sau: “Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) gắn liền với truyền thuyết Rùa Thần đòi gươm. Một lần nhà vua dạo chơi bằng thuyền trên mặt hồ bắt gặp một sinh vật là Rùa lớn nổi lên bơi về phía Ngài, bấy giờ Vua liền rút gươm ra để xua Rùa đi nơi khác, nhưng Rùa bất ngờ ngậm lấy thanh gươm rồi lặn mất xuống lòng hồ. Từ đó hồ được đặt tên là Hồ Hoàn Kiếm”.

shb

Nội dung trên tờ lịch in sai của ngân hàng SHB 

Gần như ngay lập tức sự tích bị hiểu theo cách của SHB này đã gặp phải phản ứng mạnh từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách lý giải rất ngô nghê được in trên tờ lịch này.

Thành viên CucCu nói: "Đọc xong không tin vào mắt mình nữa. Cười gần chết, ông SHB này chơi trội quá. Chết mất vì kiến thức lịch sử." ; Còn thành viên HanoiVietNam đưa ra ý kiến: "Một câu chuyện mới về hồ Gươm, sách giáo khoa lịch sử sắp phải thay đổi rồi nhỉ?".

Khá đông cư dân mạng khác đã bày tỏ thái độ châm chọc, thành viên Nine cho biết: "Thế này thì phải gọi là hồ Đoạt Kiếm mới đúng.", còn Anhhaycuoi bình luận: "Thế này khác gì bảo thần Kim Quy ăn cướp.".

Được biết, những thông tin in trên tờ lịch của SHB là từng xuất hiện trên Wikipedia tiếng Việt, hiện nay đã được sửa lại. Các nội dung tương tự cũng được khá nhiều trang du lịch trong nước lấy làm trích dẫn về sự tích hồ Gươm.


Bình luận
vtcnews.vn