Sau vàng, giá USD tăng ‘điên cuồng’ ngày đầu năm mới

Kinh tếThứ Năm, 02/02/2017 16:51:00 +07:00

Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, sau vàng, giá USD tăng điên cuồng trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do.

Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, thị trường vàng đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi tăng nóng. Sau nhiều lần điều chỉnh liên tục, giá vàng hôm nay 2/2 tăng khoảng 800.000 đồng/lượng và suýt chinh phục mốc 38 triệu đồng/lượng.

Cùng với vàng, thị trường ngoại tệ cũng nóng “hầm hập”. Trong phiên sáng, giá USD tăng từ 10 tới 50 đồng/USD. Tới phiên chiều, đà tăng được củng cố. Tính chung cả ngày, có ngân hàng điều chỉnh giá USD có thêm khoảng 95 đồng/USD, mức tăng rất mạnh.

Cụ thể, tại Sacombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.580 đồng/USD (mua vào) – 22.860 đồng (bán ra), tăng 50 đồng/USD chiều mua vào và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với sáng hôm nay. Tại ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.610 đồng/USD (mua vào) – 22.700 đồng/USD (bán ra), tăng 60 đồng/USD chiều mua vào và tăng 50 đồng/USD chiều bán ra.

vang-do

Sau vàng, giá USD tăng ‘điên cuồng’ ngày đầu năm mới 

Tại VietinBank, giá USD niêm yết ở mức: 22.625 đồng/USD – 22.705 đồng/USD, tăng 55 đồng/USD chiều mua vào và tăng 85 đồng/USD chiều bán ra. Tại Techcombank, giá USD niêm yết ở mức: 22.580 đồng/USD – 22.690 đồng/USD, tăng 80 đồng/USD chiều mua vào và tăng 70 đồng/USD chiều bán ra.

Tại Eximbank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.610 đồng/USD (mua vào) – 22.700 đồng (bán ra), tăng 30 đồng/USD. Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.610 đồng/USD (mua vào) – 22.680 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD so với đầu giờ sáng và tăng 50 đồng/USD so với trước kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường tự do, tỷ giá thậm chí còn “nóng” hơn. Tại Hàng Bạc, Hà Trung (Hà Nội), tỷ giá tự do giao dịch ở mức: 22.900 đồng/USD (mua vào) – 22.930 đồng/USD (bán ra), tăng 150 đồng/USD chiều mua vào và tăng 80 đồng/USD chiều bán ra. Ở các cửa hàng khác nhau, giá giao dịch chênh lệch khoảng 10 USD.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lại giảm nhẹ. Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 2/2 là 22.199 đồng/USD. Tỷ giá áp dụng cho ngày 2/2 là 22.575 đồng/USD (mua vào) – 22.815 đồng/USD (bán ra).

Tỷ giá trên thị trường Việt Nam tăng mạnh bất chấp giá USD đang đuối sức trên thị trường thế giới. Lúc này, tại thị trường châu Âu, đồng USD giảm so với tất cả 5 đồng tiền còn lại trong rổ tiền tệ là bảng Anh, yên Nhật, franc Thụy Sĩ, đô la Canada và đô la Australia.

Trong đó, đồng bạc xanh giảm mạnh nhất so với đồng đô la Australia khi tỷ giá AUD/USD tăng tới 1,1%. Trong nhiều tháng trở lại đây, nhà đầu tư đang có xu hướng mua vao đồng đô la Australia vì đồng tiền này bứt phá khá mạnh so với USD.

Đồng bạc xanh đang chịu tác động từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc họp diễn ra đêm qua, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mốc 0,5 - 0,75%. Cụ thể, Fed không đề cập đến chuyện khi nào sẽ tăng lãi suất tiếp mà chỉ nhận định nội các mới tạo ra những điều khó dự đoán.

Mặc dù giá USD đang tăng rất mạnh nhưng nếu rót tiền vào đồng bạc xanh này trong vòng 1 tháng qua, nhà đầu tư đã phải gánh chịu khoản thua lỗ đáng kể. So với cuối tháng 12, đồng USD đã giảm 105 đồng/USD, tương ứng 0,5%.

Trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định việc đồng USD tăng giá mạnh trong những ngày cận Tết và sau Tết là việc bình thường, mang tính chu kỳ. Tuy nhiên, nếu đà tăng kéo dài, đây sẽ là vấn đề cần được lưu ý.

Trong năm 2016, mặc dù tỷ giá có nhiều “đợt sóng” nhưng nhìn chung, Ngân hàng Nhà nước được đánh giá là đã điều hành tỷ giá tốt, từ đó giúp thị trường ổn định hơn.

Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn