Sau 4 kỳ ASIAD, giá bản quyền phát sóng đã tăng hơn 100 lần

Kinh tếThứ Tư, 22/08/2018 11:11:00 +07:00

Sau 16 năm với 4 kỳ Á vận hội (ASIAD), giá bản quyền do ban tổ chức đưa ra đã tăng từ 10.000 USD lên ngưỡng gần 1,7 triệu USD.

Việt Nam đã chính thức có bản quyền phát sóng ASIAD 2018, làm nức lòng người hâm mộ trong nước.

Bản quyền phát sóng sẽ thuộc về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), trong đó có Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (thuộc VOV). Người hâm mộ tại Việt Nam cũng có thể xem miễn phí trực tiếp tất cả các sự kiện ASIAD 2018 qua ứng dụng VTC Now, VOV Media, trên điện thoại di động, TV thông minh và báo điện tử VOV.VN, VTC News (vtc.vn).

Jakarta (Indonesia) chào đón 11.000 vận động viên tới tham dự ASIAD 2018 trong tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Sau 16 năm với 4 kỳ Á vận hội (ASIAD), phí bản quyền do ban tổ chức đưa ra đã tăng phi thường từ 10.000 USD lên ngưỡng 1,7 triệu USD.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, việc mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018 nhằm mục đích cao nhất là phục vụ công chúng.

“Ngoài hiệu ứng xã hội, nếu chúng ta đạt được thêm hiệu quả kinh tế là điều tốt. Nhưng tôi vẫn luôn đặt kinh tế vào vế thứ hai. Nếu đặt kinh phí lên trước, chắc chúng ta không dám đặt vấn đề mua bản quyền.

Khi đọc báo, lên mạng xã hội, chúng ta thấy rằng, người hâm mộ khao khát được theo dõi các VĐV, tuyển thủ Việt Nam thi đấu. Đó là một khao khát chính đáng. Kể cả những người Việt Nam ở nước ngoài cũng mong muốn có một đơn vị nào đó ở Việt Nam đứng ra để làm”, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nói.

Như vậy, Việt Nam cũng là quốc gia thứ 76 có bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Đây cũng là kỳ Á vận hội có chi phí bản quyền đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã từ chối mua bản quyền do chi phí nhượng quyền quá cao. Theo báo Thể thao Văn hóa, đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam là KJSM WORLD CORP. Đây là đơn vị đã mua trực tiếp bản quyền truyền hình ASIAD 2018 từ Uỷ ban Olympic châu Á (OCA) sau khi OCA chào bán bản quyền truyền hình ASIAD 2018 cho các đơn vị truyền hình Việt Nam mà không được hưởng ứng..

Ban đầu, OCA chỉ chào bán bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam với giá được cho là chỉ khoảng 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) nhưng sau khi bản quyền được bán cho một bên thứ 3 thì giá chào bán của nó ở Việt Nam nghe nói đã lên tới vài triệu USD.

Trong kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) diễn ra vào năm 2014 tại Hàn Quốc, chi phí bản quyền phát sóng do phía đối tác cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng 400.000 USD (tương đương 9,2 tỷ đồng) đối với gói độc quyền trên một hạ tầng phát sóng, 200.000 USD (tương đương 4,6 tỷ đồng) đối với gói không độc quyền.

Tình trạng “hét giá” cũng đã xảy ra trong kỳ Á vận hội này. Lúc đầu, thông qua công ty MP&Silva, Ban tổ chức (BTC) ASIAD 17 - Incheon, Hàn Quốc đã chào bán bản quyền truyền hình Đại hội thể thao lớn nhất châu lục trên lãnh thổ Việt Nam với giá 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng). 

Bung Karno khai mac asiad (8) 9

Phí bản quyền ASIAD 15 tại Qatar là 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng) và ASIAD 14 (Hàn Quốc) là 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng).

Tuy nhiên, do các nhà đài tại Việt Nam “chê” phí bản quyền quá cao, nên phía đối tác đã rút xuống nhanh chóng. Tại thời điểm đó, báo chí trong nước đều đánh giá phí bản quyền ASIAD 2014 là cao nhất trong lịch sử.

Trước đó, theo báo Thanh Niên, phí bản quyền tại kỳ Á vận hội lần thứ 16 được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2010 chỉ dừng lại ở mức 50.000 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng).

Trong khi đó, phí bản quyền ASIAD 15 tại Qatar là 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng) và ASIAD 14 (Hàn Quốc) là 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng).

Như vậy, sau 16 năm với 4 kỳ Á vận hội, phí bản quyền do ban tổ chức đưa ra đã tăng nhanh chóng, từ 10.000 USD lên gần 1,7 triệu USD.

Video: ASIAD trực tiếp trên VTC3: Ai sẽ là người bình luận? 

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn