Sau 31/1, nhà mạng quyết “trảm” thuê bao chưa đăng ký

Kinh tếThứ Sáu, 29/01/2010 06:17:00 +07:00

Các mạng di động khẳng định sẽ “trảm” thuê bao sở hữu trên 3 sim/mạng “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân sau ngày 31/1/2010.

Các mạng di động khẳng định sẽ “trảm” thuê bao sở hữu trên 3 sim/mạng “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân sau ngày 31/1/2010. Hiện có khoảng 400.000 thuê bao thuộc diện này.

 

Kiên quyết “xuống tay”

 

Những động thái cuối cùng nhằm lôi kéo các thuê bao thuộc diện sở hữu trên 3 sim/mạng “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân đã được các mạng di động tung ra như gọi điện và nhắn tin thúc giục. Thế nhưng, cho đến ngày 28/1/2010, trước thời điểm phải “trảm” thuê bao chưa đăng ký đúng 3 ngày, vẫn còn khoảng 400.000 thuê bao của 3 mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel chưa đăng ký lại thông tin cá nhân theo quy định.

 

 Sau ngày 31/1/2010, các thuê bao chưa đăng ký thông tin cá nhân sẽ bị cắt liên lạc 2 chiều

Các mạng di động cho rằng, đây là những khách hàng chây ỳ nên họ sẽ kiên quyết “xuống tay” nếu sau ngày 31/1/2010 vẫn chưa đăng ký lại thông tin cá nhân theo quy định.

 

VinaPhone cho biết, mạng này còn khoảng 100.000 thuê bao thuộc diện sở hữu trên 3 sim/mạng “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân. Còn MobiFone cho biết họ cũng có con số tương tự như VinaPhone.

 

“Sau ngày 31/1/2010, nếu các thuê bao này chưa đăng ký thông tin cá nhân chúng tôi sẽ cắt liên lạc 2 chiều. Sau đó 1 tháng mà thuê bao này vẫn không chịu đăng ký thông tin thì sẽ bị xóa khỏi hệ thống”, đại diện MobiFone nói.

 

So với VinaPhone và MobiFone, hiện Viettel có số thuê bao “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân bằng cả hai mạng này cộng lại.

 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Viettel còn khoảng 200.000 thuê bao thuộc diện sở hữu trên 3 sim/mạng “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân. Nếu sau ngày 31/1/2010 họ không đăng ký chúng tôi sẽ cắt liên lạc chứ không đề nghị kéo dài thời hạn cho các thuê bao này”.

 

Theo quan sát của báo BĐVN, trong những ngày cuối tháng 1, các điểm giao dịch của các mạng di động tại Hà Nội hoạt động bình thường và gần như không còn thuê bao đến đăng ký thông tin cá nhân. Tại các đại lý, việc bán sim đã kích hoạt không cần phải đăng ký thông tin cá nhân vẫn diễn ra bình thường. 

 

Bộ TT&TT: “Không có chuyện lùi thời hạn đăng ký”

 

Khẳng định với báo chí ngày 28/1/2010, ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông của Bộ TT&TT khẳng định, nếu sau ngày 31/1/2010 nếu thuê bao thuộc diện sở hữu trên 3 sim/mạng “quên” đăng ký lại thông tin cá nhân sẽ bị cắt liên lạc.

 

“Bộ TT&TT sẽ kiên quyết chỉ đạo các mạng di động phải xử lý cắt liên lạc đối với những thuê bao chây ỳ này, bởi Bộ đã cho phép lùi thêm 1 tháng để cho các thuê bao đăng ký rồi. Như vậy, sẽ không có chuyện lùi thời hạn thêm nữa. Tuy nhiên, hiện chỉ còn số lượng vài trăm ngàn thuê bao trên gần trăm triệu thuê bao chưa đăng ký thông tin theo quy định đã là con số thành công rồi”, ông Trụ nói.

 

Như vậy, sau ngày 31/1/2010, việc đăng ký của thuê bao di động trả trước của tất cả các mạng di động cơ bản được thực hiện xong. Thế nhưng, vấn đề nan giải nhất hiện nay là tính chính xác của các thông tin cá nhân mà thuê bao đăng ký. Bộ TT&TT khẳng định sẽ quản lý bằng “hậu kiểm”.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ sẽ chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu số liệu thuê bao của các mạng di động sau khi đăng ký xong cho Bộ Công an để đối soát dữ liệu với cơ sở dữ liệu chứng minh thư mà Bộ Công an đang nắm giữ. Vì vậy, các thuê bao đăng ký thông tin sẽ phải chịu trách nhiệm nếu đăng ký thông tin sai.

 

Theo ICT News

Bạn có kiến nghị đề xuất gì xoay quanh việc đăng ký thông tin thuê bao di động hiện nay cũng như cách quản lý thuê bao của các nhà mạng? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn