Sản phẩm, dịch vụ đắt nhất thế giới

Kinh tếThứ Bảy, 29/03/2014 03:00:00 +07:00

Từ điện thoại, túi xách, ô tô cho tới ăn sáng, massage, đây đều là những sản phẩm, dịch vụ có giá trên trời.

1. Điện thoại iPhone 4S vàng: 9,4 triệu USD. Stuart Hughes (nhà thiết kế những sản phẩm xa xỉ) đã một lần nữa đưa tên mình lên hàng đầu, khi sáng tạo ra chiếc điện thoại đính 500 viên kim cương, tổng cộng nặng hơn 100 carat.

1. Điện thoại iPhone 4S vàng: 9,4 triệu USD. Stuart Hughes (nhà thiết kế những sản phẩm xa xỉ) đã một lần nữa đưa tên mình lên hàng đầu, khi sáng tạo ra chiếc điện thoại đính 500 viên kim cương, tổng cộng nặng hơn 100 carat.

2. Xe Lamborghini Veneno: 4,5 triệu USD. Được thiết kế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hãng, Lamborghini Veneno là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới.

2. Xe Lamborghini Veneno: 4,5 triệu USD. Được thiết kế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hãng, Lamborghini Veneno là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới.

3. Vòng cổ Amour Amour cho thú cưng: 3,2 triệu USD. Thường được sử dụng để điều khiển, nhận diện và trang điểm cho thú cưng, những chiếc vòng cổ thường không đắt đỏ nhưng rất hữu ích. Tuy nhiên, có một dòng sản phẩm thuộc đẳng cấp khác, và nó nằm trong danh sách những món đồ đắt nhất. Amour Amour là chiếc vòng cho chó đắt nhất thế giới với giá 3,2 triệu USD.

3. Vòng cổ Amour Amour cho thú cưng: 3,2 triệu USD. Thường được sử dụng để điều khiển, nhận diện và trang điểm cho thú cưng, những chiếc vòng cổ thường không đắt đỏ nhưng rất hữu ích. Tuy nhiên, có một dòng sản phẩm thuộc đẳng cấp khác, và nó nằm trong danh sách những món đồ đắt nhất. Amour Amour là chiếc vòng cho chó đắt nhất thế giới với giá 3,2 triệu USD.

4. Giày đính đá Ruby của Harry Winston: 3 triệu USD. Có giá cao ngất ngưởng và vẻ đẹp độc đáo, đôi giày với phần gót màu đỏ này dường như chiếm hết sự chú ý của những đôi giày hàng hiệu. Đây không phải là một thiết kế của Christian Louboutin hay Jimmy Choo, mà là tác phẩm của một chuyên gia đá quý.

4. Giày đính đá Ruby của Harry Winston: 3 triệu USD. Có giá cao ngất ngưởng và vẻ đẹp độc đáo, đôi giày với phần gót màu đỏ này dường như chiếm hết sự chú ý của những đôi giày hàng hiệu. Đây không phải là một thiết kế của Christian Louboutin hay Jimmy Choo, mà là tác phẩm của một chuyên gia đá quý.

5. Túi Hermes Birkin: 1,9 triệu USD. Là biểu tượng của địa vị và sự xa xỉ, túi hiệu Hermes Birkin nổi tiếng thế giới với mức giá đắt đỏ. Được sản xuất thủ công từ da thuộc, túi hiệu Hermes có giá từ 7.400 đến 150.000 USD, tùy vào chất liệu.

5. Túi Hermes Birkin: 1,9 triệu USD. Là biểu tượng của địa vị và sự xa xỉ, túi hiệu Hermes Birkin nổi tiếng thế giới với mức giá đắt đỏ. Được sản xuất thủ công từ da thuộc, túi hiệu Hermes có giá từ 7.400 đến 150.000 USD, tùy vào chất liệu.

6. Massage kim cương: 100.000 USD. Kết hợp giữa thời gian thư giãn với những viên kim cương quý giá, dịch vụ massage xa xỉ với kim cương nổi tiếng với mức giá đắt đỏ.

6. Massage kim cương: 100.000 USD. Kết hợp giữa thời gian thư giãn với những viên kim cương quý giá, dịch vụ massage xa xỉ với kim cương nổi tiếng với mức giá đắt đỏ.

7. Tráng miệng chocolate: 25.000 USD. Nhà hàng Serendipity 3 trên đường East 60th, New York, Mỹ có một menu đa dạng, cao cấp, bao gồm những món chocolate nóng truyền thống.

7. Tráng miệng chocolate: 25.000 USD. Nhà hàng Serendipity 3 trên đường East 60th, New York, Mỹ có một menu đa dạng, cao cấp, bao gồm những món chocolate nóng truyền thống.

8. Bánh FleurBurger 5000: 5.000 USD. Đầu bếp Hubert Keller, chủ sở hữu của nhà hàng Fleur de Lys ở Mandalay Bay, Las Vegas, Mỹ đã làm ra một trong các món bánh đắt tiền nhất thế giới.

8. Bánh FleurBurger 5000: 5.000 USD. Đầu bếp Hubert Keller, chủ sở hữu của nhà hàng Fleur de Lys ở Mandalay Bay, Las Vegas, Mỹ đã làm ra một trong các món bánh đắt tiền nhất thế giới.

9. Bữa sáng tại nhà hàng Norma: 1.000 USD. Bữa sáng đặc biệt của nhà hàng Norma ở khách sạn Le Parker Meridien, New York, Mỹ có giá tới 1.000 USD. Bữa ăn bao gồm món tôm hùm Frittata đắt đỏ và trứng cá muối.

9. Bữa sáng tại nhà hàng Norma: 1.000 USD. Bữa sáng đặc biệt của nhà hàng Norma ở khách sạn Le Parker Meridien, New York, Mỹ có giá tới 1.000 USD. Bữa ăn bao gồm món tôm hùm Frittata đắt đỏ và trứng cá muối.

Bình luận
vtcnews.vn