Sabeco sẽ xây nhà máy bia tại Lâm Đồng

Kinh tếChủ Nhật, 15/10/2017 12:42:00 +07:00

Sabeco dự kiến sẽ góp 20 tỷ đồng vào công ty triển khai nhà máy bia tại tỉnh Lâm Đồng.

Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã ck: SAB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tham gia góp vốn để triển khai dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Sabeco dự kiến sẽ góp 20% vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Lâm Đồng (vốn điều lệ 100 tỷ đồng). Nhà máy Bia Sài Gòn – Lâm Đồng sau xây dựng sẽ có công suất thiết kế 100 triệu lít mỗi năm, sản xuất các sản phẩm Bia Sài Gòn (bao gồm cả sản phẩm cận cao cấp, cao cấp) trên cấu hình thiết bị, công nghệ sản xuất bia theo tiêu chuẩn của Sabeco.

Hội đồng quản trị Sabeco cũng thông qua việc cử ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc công ty làm người đại diện vốn góp, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Bia Sài Gòn – Lâm Đồng.

11

 

Ngành bia Việt Nam hiện do 4 công ty lớn thống lĩnh, gồm: Habeco (Hanoi Brewery), Hue Brewery (do Carlsberg sở hữu 100% vốn), Sabeco (Saigon Brewery) và Heineken NV. Tổng cộng 4 doanh nghiệp trên theo ước tính nắm 90% sản lượng bia bán ra.

Sabeco là doanh nghiệp giữ thị phần hàng đầu thị trường phía Nam còn Habeco lại chiếm ưu thế ở phía Bắc. Thị phần của Sabeco tính đến 2016 lên tới 40% - tiếp tục dẫn đầu thị trường, trong khi Habeco nắm giữ 18%. Đứng vị trí thứ hai là thương hiệu bia ngoại Heineken với thị phần 25%.

Tuy nhiên, khi thị hiếu của người tiêu dùng dần hướng đến phân khúc trung và cao cấp, các sản phẩm giá rẻ không còn giữ được vị thế, Habeco có phần lép vế hơn so với Sabeco trong cuộc đua gia tăng tầm ảnh hưởng.

Theo nghiên cứu thực hiện bởi Nielsen, thị phần của Sabeco tại thị trường miền Bắc đã tăng từ 10% năm 2014 lên khoảng 14% trong năm 2015 và 15,5% trong 6 tháng đầu năm 2016. Trong khi đó, thị phần của Habeco tại miền Bắc đã giảm từ mức khoảng 55% trong năm 2014 xuống còn 50% trong 6 tháng đầu năm.

Thoái vốn tại 2 "ông lớn" ngành bia là Habeco và Sabeco cũng là hai trong những thương vụ được nhà đầu tư chờ đợi nhất hiện nay. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Công Thương hiện nắm giữ là 89,59% vốn điều lệ tại Sabeco và dự kiến sẽ bán 53,59%. Còn việc thoái vốn tại Habeco hiện vẫn gặp vướng mắc với cổ đông chiến lược Carlsberg và chưa đạt được đồng thuận.

Video: Người Việt uống 42 lít bia mỗi năm, doanh nghiệp đua nhau giành mỏ vàng

(Nguồn: Vnexpress)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn