Rơi vật liệu xây dựng chết người ở Hà Nội: Nhà thầu phụ nhận trách nhiệm

Kinh tếThứ Bảy, 29/09/2018 11:14:00 +07:00

Sau khi xảy ra vụ tai nạn vật liệu xây dựng rơi chết người ở đường Lê Văn Lương (Hà Nội), nhà thầu phụ đã nhận mọi trách nhiệm.

Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP là nhà thầu phụ lắp kính mặt ngoài tại dự án công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương) do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư.

thanh sat

 Vụ thanh sắt rơi chết người: Nhà thầu phụ nhận trách nhiệm.

Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP được Công ty TNHH Sao Mai ký hợp đồng thực hiện gói thầu thi công lắp đặt kính mặt ngoài tòa nhà, Công ty đã triển khai thi công theo kỹ thuật và kế hoạch đề ra.

Vào hồi 18h15 ngày 27/9/2018, đơn vị đã nghỉ thi công, tranh thủ dịch chuyển sàn treo lắp dựng vách kính lấy vị trí mới để ngày hôm sau tiếp tục làm. Do sơ suất trong lúc dịch chuyển sàn treo nên công nhân làm rơi chân giữ sàn treo từ tầng 16 xuống đường Lê Văn Lương, gây tai nạn làm 1 người chết, 1 người bị thương.

"Việc xảy ra tai nạn chết người hoàn toàn do lỗi của đơn vị đã chủ quan trong quá trình dịch chuyển thiết bị. Do vậy, Công ty cổ phần Thương mại và phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP xin chịu hoàn toàn trách nhiệm", văn bản của Công ty cổ phần Thương mại và phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP nêu rõ.

ĐỌC THÊM LOẠT BÀI LIÊN QUAN:

>> Khởi tố vụ án rơi vật liệu xây dựng khiến người phụ nữ chết thảm ở Hà Nội

>> Rơi vật liệu xây dựng chết người ở Hà Nội: Cám cảnh mẹ đơn thân vật lộn nuôi con gái 6 tuổi

>> Rơi vật liệu xây dựng từ nhà cao tầng trên phố Hà Nội, một phụ nữ chết thương tâm

>> Hiện trường rơi vật liệu xây dựng khiến 1 phụ nữ thiệt mạng ở Hà Nội

>> Hiểm hoạ từ những chiếc 'bẫy trời' giết người tại các công trình xây dựng

>> Rơi vật liệu xây dựng, người phụ nữ chết thảm ở Hà Nội: Nạn nhân kể phút bị thanh sắt rơi trúng

Sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời báo cáo chủ đầu tư, cơ quan chính quyền địa phương, thực hiện các thủ tục chu đáo và các quy định theo pháp luật đối với người thiệt mạng.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cam kết sẽ lo toàn bộ tổ chức tang lễ và có trách nhiệm với gia đình người đã mất.

Luật sư Trịnh Anh Dũng, Trưởng Văn phòng luật sư Trịnh cho rằng, để xảy ra sự việc đau lòng tối 27/9 vừa qua, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Bởi trước khi khởi công, thi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động phù hợp với thực tế thi công trên công trường.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn