Quà tiền triệu hút khách dịp Valentine

Kinh tếThứ Sáu, 14/02/2014 08:03:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp kinh tế khó khăn, những món quà Valentine có giá trị lớn vẫn được tiêu thụ khá mạnh.

Quà mạ vàng "cháy" hàng
Khảo sát thị trường quà tặng trước dịp Valentine năm nay, có thể nhận thấy bên cạnh những món đồ phổ thông thường gặp cũng xuất hiện khá nhiều các sản phẩm cao cấp. Trong đó, đáng chú ý là những món quà mạ vàng. Hiện đây đang là xu thế được khá nhiều người lựa chọn để bày tỏ tình cảm.
Trong dịp lễ tình nhân, có lẽ hoa hồng là thứ thông dụng nhất. Chính bởi vậy, để xóa đi cái mác "phổ thông", nhiều hãng trang sức đã tung ra thị trường các loại hoa hồng dát vàng, tuy có giá trị cao nhưng vẫn được người mua rất ưa chuộng.
hong

Hồng mạ vàng chế tác trong nước có giá cao hơn so với sản phẩm cùng loại nhập từ Trung Quốc

Hiện tại, hoa hồng dát vàng chia làm 2 loại: tự sản xuất trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc. Với dạng sản phẩm được nhập về có giá từ 500.000 - 600.00 đồng/bông, mỗi bông có chiều dài 8cm, rộng 9cm, cao 5,5cm. Chính vì mức giá vừa phải như trên nên loại hoa hồng này bán khá chạy.
Còn đối với loại hoa hồng dát vàng được chế tác trong nước, sản phẩm này có giá cao hơn nhiều khoảng 2 triệu đồng. Tất nhiên chất lượng chúng cũng cao hơn hẳn so với hoa hồng Trung Quốc.
Anh Nguyễn Ngọc, đại diện từ công ty chuyên các sản phẩm mạ vàng VinaTAB cho biết: Đây đều là những bông hồng được làm thủ công bởi các nghệ nhân. Nó khác biệt so với các bông hồng đang bán trên thị trường về chất liệu, về vàng. 
Mặc dù đắt, nhưng đây đều là bông hồng mạ vàng thật, đảm bảo uy tín, có chất lượng cao hơn nhiều so sản phẩm cùng loại có nguồn gốc từ Trung Quốc hiện được bán tràn lan trên thị trường. Chính bởi vậy, mặc dù chưa tới Valentine nhưng hoa hồng mạ vàng được làm từ trước đã bán hết.
Được biết, nguyên liệu để chế tác các bông hồng này là các lá đồng siêu mỏng, cắt tỉa thành hình những cánh hoa, rồi ghép hoàn chỉnh thành bông, công đoạn sau cùng là phủ vàng 24K lên. Mỗi sản phẩm như vậy thường mất thời gian chế tác xếp xỉ tới 7 ngày.
Ngoài ra, các sản phẩm mạ vàng khác cũng được chọn mua nhiều trong dịp này như thiệp tình nhân có giá từ 2,5 triệu - 6 triệu đồng/chiếc tùy vào kích thước lớn nhỏ, bật lửa zippo từ 2 triệu - 3 triệu đồng, bút máy khoảng 3 triệu đồng...
Hoa ngoại đắt khách
Đến thời điểm này thị trường hoa tươi đang khá sôi động nhằm phục vụ cho lễ tình nhân. Bên cạnh hoa trong nước, đã xuất hiện nhiều loại được nhập khẩu từ Hà Lan, Nhật Bản, Anh... với giá tương đối đắt đỏ.
hoa

 Bó hoa nhập khẩu như này có giá xấp xỉ 10 triệu đồng

Để sở hữu một bó hoa tươi nhập khẩu dạng này, người mua phải bỏ ra số tiền từ 2 triệu - 10 triệu đồng. Bên cạnh chất liệu giấy gói cao cấp, trang trí đẹp, tùy vào mức tiền sẽ có nhiều loại hoa ngoại được bài trí trong đó như hoa hồng Ecuador, hồng David Austin, tú cầu đỏ Hà Lan...
Một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh hoa nhập khẩu cho biết, mặc dù có giá trị cao nhưng hoa nhập khẩu vẫn có số lượng khách hàng riêng sẵn sàng chi tiền để có món quà chất lượng. Vì vậy loại hoa này vẫn được ưa chuộng, nhất là trong dịp Valentine này.
Ngoài những loài hoa nhập khẩu quen thuộc, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại hoa lạ, tiêu biểu là hoa hồng bảy màu Hà Lan. Loại hoa này thường được bán theo bó từ 5 bông trở lên với giá vào khoảng 200.000 đến 250.000 đồng/bông.
hoa

 Hồng 7 màu Hà Lan

Lý giải về mức giá đắt đỏ của loại hoa này, một chủ cửa hàng cho biết, nguyên nhân đến từ cách thức chế tác cầu kỳ của nó. Theo đó, ở giai đoạn phát triển ban đầu, hoa hồng bảy màu được cấy chất nhuộm màu để tạo các màu sắc khác biệt, đi kèm với đó là quá trình chăm sóc đòi hỏi kỹ thuật cao nhằm cho ra được những bông hoa chất lượng.
Hiện hoa hồng 7 màu được tiêu thụ khá mạnh ở các cửa hàng hoa, mặc dù có giá trị cao hơn tới 10 lần so với hồng bình thường nhưng vì màu sắc lạ mắt nên rất thu hút người mua trong dịp Valentine này.
Bình luận
vtcnews.vn