Ông già Noel kiếm 300.000 đồng cho 5 phút tặng quà đêm Giáng sinh

Kinh tếThứ Hai, 24/12/2018 15:23:00 +07:00

Giá dịch vụ ông già Noel trung bình 100.000-150.000 đồng một bé và sẽ tăng lên gấp đôi vào đêm Giáng sinh.

Không tuần lộc, không chui ra từ ống khói, những ông già Noel thời hiện đại chạy xe máy chở quà và tặng cho trẻ em đã trở thành dịch vụ "hot" mỗi dịp Giáng sinh.

Tại Hà Nội, không khí mua sắm, dịch vụ tặng quà "ăn theo" dịp Giáng sinh bắt đầu từ giữa tháng 12, nhưng tới những ngày sát đêm Noel mới thực sự nhộn nhịp.

Anh Hòa - chủ một cửa hàng chuyên bán văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, mùa Giáng sinh năm nay cửa hàng mở dịch vụ ông già Noel tặng quà từ giữa tháng 12. Tuy nhiên, từ ngày 20/12 trở đi, các đơn hàng mới dồn dập. Mới hơn 3 ngày nhưng riêng cửa hàng này đã nhận được 150 đơn đặt hàng của các phụ huynh, trường học thuê dịch vụ ông già Noel, tăng mạnh so với năm ngoái.

Cũng theo anh Hòa, giá dịch vụ năm nay chia làm nhiều mức và tính theo quãng đường từ cửa hàng tới nơi tặng. Chẳng hạn, giá tặng quà trước ngày 23/12 là 100.000-150.000 đồng một bé tùy khoảng cách. Giá này nhích thêm khoảng 50.000 đồng vào ngày 23 và tăng lên gấp đôi vào đúng đêm Noel (24/12), dao động 200.000-300.000 đồng mỗi bé. 

noel

 Ông già Noel tặng quà các bé tại nhà dịp Giáng sinh. (Ảnh: T.L)

Tuy nhiên, mức giá này thông thường chỉ bao gồm 5 phút tặng quà, chụp ảnh cùng ông già Noel. Và nếu muốn ông già Noel hay công chúa tuyết trò chuyện, chơi đùa thêm cùng các bé, giá lên tới 400.000 đồng.

Tại TP HCM, giá thuê một ông già Noel tới tặng quà từ 100.000-400.000 đồng. Nếu thuê theo thời gian, các bố mẹ hoặc công ty sẽ phải trả 400.000-600.000 từ 30 phút đến một giờ. Với khách hàng thuê theo ngày, giá sẽ lên tới cả triệu đồng mỗi ngày.

Dịch vụ cho thuê ông già Noel tại TP HCM năm nay không nhộn nhịn như mọi năm. Đại diện Công ty TNHH tổ chức sự kiện Sài Gòn Light cho biết, lượng thuê của các trường học, công ty năm nay giảm mạnh. "Năm ngoái đến thời điểm này công ty có 800 đơn đặt hàng thì năm nay chỉ khoảng 300 mặc dù giá hấp dẫn so với năm trước", đại diện Sài Gòn Light nói và cho hay, năm nay tiêu chí để chọn lựa ông già Noel cũng khắt khe hơn.

Thay vì chọn những ông già Noel có chiều cao tốt thì năm nay công ty ưu tiên những người có dáng mũm mĩm, tròn, có tiếng cười ấm áp để giống ông già noel nhất.

Chị Hoa - Giám đốc cho thuê Ông già Noel ở quận Tân Bình cũng chia sẻ, lượng đợt đặt hàng tại công ty giảm 40%, còn khoảng 500 đơn. Lý do là năm nay nhiều nhiều cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm cũng có thêm dịch vụ này. Tuy nhiên, theo chị Hoa, trường học, công ty thì vẫn ưu tiên chọn dịch vụ của công ty chị bởi vì ngoài phục vụ theo nhu cầu còn có thể tổ chức giao lưu, sinh hoạt.

Noel cũng là dịp để nhiều bạn trẻ kiếm thêm thu nhập. Công việc này thực chất là shipper nhưng những ngày cao điểm 22-24/12, hầu như các ông già Noel phải làm cả ngày, cả đêm và số tiền thu về cao gấp đôi, thậm chí ba lần ngày thường. Mỗi đơn hàng tặng quà, Đức - một sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội thu về 100.000 đồng sau khi trừ đi mọi chi phí. 

Ngoài chạy dịch vụ cho công ty, cửa hàng, Đức còn tranh thủ làm dịch vụ ông già Noel tại chung cư mình sinh sống với giá mềm, 50.000 đồng một bé. "Chăm chỉ chạy một tuần dịp lễ cuối năm này mình có thể kiếm trước 3-4 triệu đồng", Đức chia sẻ.

Không như Đức, nhóm bạn của Minh gồm 4 người lại chọn cách hóa trang thành ông, bà già Noel chụp hình với các bé và bán kẹo với giá 10.000 đồng một chiếc tại cửa các trung tâm thương mại và khu phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần qua.

Số lượng kẹo bán ra mỗi đêm dịp cần kề Noel ngày càng tăng, Minh cho biết, sau mùa Giáng sinh nhóm của cậu sẽ dành một nửa số tiền thu được dành tặng cho các trẻ nhỏ tại một trung tâm mồ côi ở Hà Nội. "Số tiền có thể không lớn, nhưng đây cũng là cách bọn mình muốn mang niềm vui tới những em nhỏ kém may mắn trong mùa Giáng sinh", Minh tâm sự.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn