Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng 64% so với tuần trước

Kinh tếChủ Nhật, 28/10/2018 14:28:00 +07:00

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng đến 64% so với tuần trước, trong đó dẫn đầu vẫn là ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần đã tăng 64% so với lượng nhập khẩu trong tuần trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tuần đạt 3.214 chiếc, tương ứng đạt 64,2 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được ghi nhận trong tuần trước đạt 1.957 chiếc với tổng trị giá là 46,7 triệu USD.

Đứng đầu thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam vẫn là Thái Lan với 2.054 chiếc, từ Indonesia 932 chiếc, từ Nhật Bản là 156 chiếc, từ Trung Quốc là 37 chiếc và từ Đức là 22 chiếc.

Tổng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 99,6% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

oto

 Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tuần qua tăng mạnh.

Trong đó, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam có 2.367 chiếc, với trị giá đạt 44,68 triệu USD, chiếm 73,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần nhiều hơn so với tuần trước tới 1.096 chiếc.

Số xe này chủ yếu được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 1.474 chiếc, TP.HCM với 878 chiếc.

Ngoài một số loại xe khác, cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này có 66,7 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, giảm 17,3% so với tuần trước.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn