Những vụ thu hồi sản phẩm "chấn động" năm 2009

Kinh tếThứ Sáu, 19/02/2010 10:22:00 +07:00

(VTC News) - Bếp từ có thể bốc cháy khiến NTD bị bỏng, cửa tủ lạnh có nguy cơ long ra gây chấn thương, ĐTDĐ không đảm bảo an toàn từ trường...

(VTC News) - Bếp từ có thể bốc cháy khiến người sử dụng bị bỏng, cửa tủ lạnh có nguy cơ long ra gây chấn thương, điện thoại di động không đảm bảo an toàn từ trường là những lỗi kỹ thuật trong các vụ thu hồi sản phẩm trong năm 2009.

1. Xe hơi

Với số lượng xe thu hồi gồm hơn 270.000 chiếc Prius hybrid 2010 và 7.300 xe Camry 2010 tại Mỹ và Nhật Bản vì nguy cơ rò rỉ dầu phanh làm cho phanh hoạt động kém an toàn, giới quan sát cho rằng Toyata đã lâm vào cuộng khủng hoảng. Tổng số các lần thu hồi của Toyota từ trước đến nay đã lên tới hơn 5 triệu xe. Tiếng tăm về chất lượng có được sau hàng thập kỷ đầu tư, nghiên cứu và chinh phục của nhà sản xuất Nhật Bản đang bị lu mờ đã ảnh hưởng làm hàng tỷ USD của Toyota bị bốc hơi trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của Toyota đã giảm 15% giá trị.

Ảnh minh họa. 

Honda cũng mở rộng thu hồi xe ở Mỹ để sửa lỗi túi khí. Đợt thu hồi bổ sung này gồm 378.758 xe Accord, Civic, Odyssey, và CR-V phiên bản 2001-2002, cùng với mẫu Acura TL phiên bản 2002. Liên quan đến lỗi kỹ thuật này, vụ thu hồi đầu tiên của Honda tại Mỹ do nổ túi khí đã được tiến hành với 4.600 xe Accord và Civic hai năm trước, sau đó thêm 440.000 xe khác, trong đó có Acura TL vào tháng 7/2009.

 2.Hàng kỹ thuật số

Ảnh minh họa. 

Điện thoại LG 150 bị thu hồi tại thị trường Canada sau khi cơ quan quản lý kiểm tra thấy điện thoại này không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn từ trường.

Ảnh minh họa. 

Công ty Acer (Mỹ) thu hồi hơn 20.000 laptop vì cháy pin. Đây là kiểu máy tính xách tay TravelMate bán tại thị trường Mỹ và Canada sử dụng pin của nhà sản xuất Sony cung cấp.

3. Đồ điện tử gia dụng

Sharp thu hồi gần 1 triệu tủ lạnh thuộc 48 dòng sản xuất từ năm 1999 đến 2001 để sửa chữa. Lỗi liên quan đến chốt cửa, khiến cửa tủ có thể bị long dần và rơi ra, gây chấn thương trong một số trường hợp. Theo chương trình, khách hàng đang sở hữu sản phẩm này có thể được thay chốt cửa, hoặc thay luôn cả tủ mới nếu cần thiết. Hãng dự tính chi phí cho lần thu hồi, sửa chữa và thay thế này có thể vào khoảng 13 triệu USD.

Ảnh minh họa. 

Sau khi có 47 trường hợp dây điện bị nóng và bốc cháy trong lúc sử dụng, hãng sản xuất đồ gia dụng General Electric (Mỹ) đã cho thu hồi loại lò nướng GE Dual Fuel Freestanding Range.Sử dụng những lò nướng bị lỗi có nguy cơ gây bỏng cho người dùng. Đợt thu hồi bao gồm hơn 27.500 lò nướng được sản xuất từ năm 2002 - 2004. Giá bán của loại lò nướng này từ 1.300 USD - 2.000 USD/chiếc.

Vũ Anh Tú(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn