Những thủy quái kỳ dị dưới lòng biển

Kinh tếThứ Năm, 13/06/2013 10:50:00 +07:00

Những con vật luôn ẩn mình dưới đáy đại dương cũng mang trong mình dáng vẻ dị thường, nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.

Những con vật luôn ẩn mình dưới đáy đại dương cũng mang trong mình dáng vẻ dị thường, nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.

Lươn mắt trắng Morel

Lươn mắt trắng Morel là loài sinh vật sống ở những vùng biển nhiệt đới tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Những cá thể lươn này sở hữu màu trắng, màu vàng nhạt, màu nâu với những đốm dày đặc trên khắp cơ thể.

Lươn mắt trắng Morel
Lươn mắt trắng Morel 

Dù vậy, loài lươn này sở hữu một đặc điểm chung là cặp mắt màu trắng, khiến tên loài vật này được đặt theo đó. Những con lươn này có thể dài tới 65 cm nhưng phổ biến chỉ đạt 40 cm.


Cá Argyropelecus gigas

Sống ở những khu vực nước sâu, cá Argyropelecus gigas là thành viên của đại gia đình cá Sternoptychidae, sống ở những khu vực con người khó lòng quan sát.
Cá Argyropelecus gigas
Cá Argyropelecus gigas 

Những con Argyropelecus gigas có khả năng phát triển cơ thể tới 12 cm chiều dài. Do sống ở khu vực ít ánh sáng nên thị giác loài cá này rất phát triển, giúp nó nhìn hoàn hảo trong bóng tối.


Cá Frogfishes

Cá Frogfishes thuộc gia đình Antennariidae, là một loài cá đặc biệt, sống ở các vùng biển Australia cũng như hầu hết các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới, ngoại trừ biển Địa Trung Hải.
Cá Frogfishes
Cá Frogfishes 

Những con cá này sở hữu chiều dài từ 2,5–38 cm. Thường sống xen giữa các rặng san hô, cá Frogfishes sở hữu cơ thể sặc sỡ màu sắc, giúp chúng dễ dàng lẩn khuất vào môi trường.


Cá Rồng

Cá Rồng là loài sinh vật biển kỳ dị, được tìm thấy trong các vùng biển ngoài khơi Australia và Nhật Bản. Sống ở những vùng biển sâu, cá rồng là loài động vật ăn thịt hung dữ nhất bên dưới các đại dương sâu thẳm của địa cầu.
Cá Rồng
Cá Rồng  

Có tên khoa học là Grammatostomias flagellibarba, cá rồng cực kỳ nổi tiếng với bộ hàm rộng, khỏe và chiếc miệng đầy những răng cực lớn.


Cá sóng thần

Con cá lạ chưa từng được khoa học biết đến vẫn còn sống trên boong một chiếc tàu Nhật Bản sau khi nó bị trận sóng thần hôm 11/3/2011 cuốn ra ngoài khơi.
Cá sóng thần 
Trôi dạt vào khu vực bở biển của tiểu bang Washington, Mỹ sau nhiều tháng lênh đênh, con tàu mang tới cho giới khoa học món quà bất ngờ, khi các nhà khoa học phát hiện ra loài cá chưa từng được biết đến còn sống trên boong tàu.


Cá Bubble Eye

Bubble Eye là loài cá vàng rất được ưa thích nhờ đôi mắt nhỏ xíu được đính kèm với 2 túi chứa dịch khổng lồ ngay bên dưới.
Cá Bubble Eye
Cá Bubble Eye 
Hiện chưa rõ loại cá này sở hữu 2 túi quá khổ trên để làm gì nhưng rõ ràng, chúng khiến việc bơi lượn của loài sinh vật này gặp nhiều khó khăn. Nó cũng khiến sinh vật này dễ bị hút vào các thiết bị lọc nước khi được nuôi trong bể cá.






Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn