Những loài cây ăn thịt quái đản nhất thế giới

Kinh tếThứ Tư, 10/07/2013 11:58:00 +07:00

Là những loài cây có khả năng bẫy và ăn thịt động vật, nhưng bề ngoài của những loài cây này lại rất đẹp. (Theo Kiến thức)

Cây bắt ruồi, Dionaea muscipula, là một loại cây ăn thịt có nguồn gốc từ vùng đất ngập nước nhiệt đới trên bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ. Con mồi chủ yếu của chúng là côn trùng và nhện.

Cây bắt ruồi, Dionaea muscipula, là một loại cây ăn thịt có nguồn gốc từ vùng đất ngập nước nhiệt đới trên bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ. Con mồi chủ yếu của chúng là côn trùng và nhện.

Cây rắn hổ mang. Darlingtonia californica còn gọi là cây nắp ấm California, rắn hổ mang hoa huệ, là một loài thực vật ăn thịt, thành viên duy nhất của chi Darlingtonia trong gia đình Sarraceniaceae. Nó có nguồn gốc ở miền Bắc California và Oregon, ph

Cây rắn hổ mang. Darlingtonia californica còn gọi là cây nắp ấm California, rắn hổ mang hoa huệ, là một loài thực vật ăn thịt, thành viên duy nhất của chi Darlingtonia trong gia đình Sarraceniaceae. Nó có nguồn gốc ở miền Bắc California và Oregon, ph

Các loài  Heliamphora được gọi chung là cây nắp ấm mặt trời, do quan niệm sai lầm rằng các Heli của Heliamphora là từ tiếng Hy Lạp Helios, có nghĩa là 'mặt trời'. Trong thực tế, tên này bắt nguồn từ helos, có nghĩa là đầm lầy, do đó,  tên khoa học củ

Các loài Heliamphora được gọi chung là cây nắp ấm mặt trời, do quan niệm sai lầm rằng các Heli của Heliamphora là từ tiếng Hy Lạp Helios, có nghĩa là 'mặt trời'. Trong thực tế, tên này bắt nguồn từ helos, có nghĩa là đầm lầy, do đó, tên khoa học củ

 Drosera, thường được gọi là cây gọng vó, một trong những chi lớn nhất của cây ăn thịt, có ít nhất 194 loài. Các thành viên của gia đình Droseraceae thu hút, nắm bắt và tiêu hóa côn trùng bằng tuyến nhầy trên bề mặt lá. Những con côn trùng được sử dụ

Drosera, thường được gọi là cây gọng vó, một trong những chi lớn nhất của cây ăn thịt, có ít nhất 194 loài. Các thành viên của gia đình Droseraceae thu hút, nắm bắt và tiêu hóa côn trùng bằng tuyến nhầy trên bề mặt lá. Những con côn trùng được sử dụ

Cephalotus là một cây nắp ấm nhỏ ăn thịt. Nó là một nhỏ, tăng trưởng chậm, thuộc loài thân thảo. Lá xanh xuất hiện từ thân rễ ngầm, với toàn bộ một phiến lá, và nằm gần mặt đất.Lá nhỏ và có hình dáng giống chiếc bình. Thường lá có màu đỏ sẫm trong mô

Cephalotus là một cây nắp ấm nhỏ ăn thịt. Nó là một nhỏ, tăng trưởng chậm, thuộc loài thân thảo. Lá xanh xuất hiện từ thân rễ ngầm, với toàn bộ một phiến lá, và nằm gần mặt đất.Lá nhỏ và có hình dáng giống chiếc bình. Thường lá có màu đỏ sẫm trong mô

Nepenthes thường được gọi là cây nắp ấm nhiệt đới hoặc ly khỉ, là một loài cây ăn thịt trong gia đình Nepenthaceae đơn loài. Tên 'ly khỉ' là do khỉ thường uống nước từ chiếc “bình” của cây này.

Nepenthes thường được gọi là cây nắp ấm nhiệt đới hoặc ly khỉ, là một loài cây ăn thịt trong gia đình Nepenthaceae đơn loài. Tên 'ly khỉ' là do khỉ thường uống nước từ chiếc “bình” của cây này.

Bình luận
vtcnews.vn