Những dịch vụ bạc tỷ 'ngày tận thế'

Kinh tếThứ Sáu, 21/12/2012 03:31:00 +07:00

(VTC News) - Với tâm lý con người sẵn sàng dốc cạn túi để sinh tồn, nhiều doanh nghiệp đã tung ra các dịch vụ có giá lên tới nhiều tỷ đồng.

(VTC News) - Với tâm lý con người sẵn sàng dốc cạn túi để sinh tồn, nhiều doanh nghiệp đã tung ra các dịch vụ có giá lên tới nhiều tỷ đồng.

Lợi dụng ngày tận thế, rất nhiều doanh nghiệp tung ra sản phẩm để tồn tại như nước, lương thực, điện, chỗ trú ẩn, mặt nạn phòng hơi độc, các nhà sản xuất súng và những tiện nghi khác. Trong đó, chỗ trú ẩn là ngành kinh doanh đắt đỏ và kiếm bộn tiền nhất.

Ồ ạt xây hầm trú ẩn

Hầm trú ẩn là một trong các sản phẩm “nóng” nhất và được quan tâm nhiều nhất. Hầm trú ẩn được kinh doanh tại rất nhiều châu lục.

Robert Vicino - một doanh nhân ở California, Mỹ đã biến những boong ke quân sự từ thời Chiến tranh lạnh trong hoang mạc Mojave (Mỹ) thành nơi trú ẩn tiện nghi để bán cho những người bị ám ảnh về Ngày tận thế.

 

Trong khu này còn có bệnh viện và rạp chiếu phim. Tuy có giá lên đến 50.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng) cho mỗi người nhưng những nơi trú ẩn gần như đã được mua hết trước cả khi công trình hoàn thiện. Ngoài ra, Vicino cũng sắp hoàn thành một khu trú ẩn ở Indiana (Mỹ) có sức chứa 80 người và khu này cũng gần hết chỗ.

Vicino cho biết ông đang tính đến việc xây 20 khu ở Trung Quốc, 3 khu ở Đài Loan, Romania, Nga và nhiều nơi khác nữa.

Không chỉ người Mỹ nhanh nhạy trên thương trường. Người Nga dù không xây dựng mới các hầm trú ẩn nhưng lại mở cửa các công trình cũ. Hầm ngầm số 42 được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh để giúp các lãnh đạo Liên Xô tránh khỏi một cuộc tấn công nguyên tử, đã mở cửa chào đón những vị khách Nga nào sẵn sàng bỏ ra 1.000 USD để mua vé vào đây trú ẩn trong Ngày tận thế.

Xem clip:Video thông tin mật của NASA về ngày tận thế 2012

Hầm ngầm nằm sâu dưới lòng đất 56 mét ở gần điện Kremlin này có sức chứa khoảng 300 người, sẽ đón khách từ mờ sáng ngày 21/12 và cho họ ở lại trong vòng 24 giờ.

Xây nhà dưới lòng đất

Trong khi rất nhiều người phải nhờ cậy đến các dịch vụ trú ẩn do một doanh nghiệp nào đó cung cấp thì giới siêu giàu sẵn sàng bỏ hàng triệu USD tự xây dựng hầm cho bản thân và gia đình.

Hãng thông tấn AFP vừa loan báo tin bốn “đại gia” thuộc giới siêu giàu của thế giới vừa bỏ ra 7 triệu USD để sở hữu một căn hộ cực kỳ sang trọng và kiên cố dưới lòng đất phòng trường hợp ngày tận thế xảy ra. Những căn hộ này nằm trong dự án xây dựng một tòa nhà hình trụ cực hiện đại và đặc biệt là vô cùng kiên cố trong lòng một hầm chứa tên lửa thời Chiến tranh lạnh tại đồng cỏ Kansas, Mỹ.

 

Tòa nhà này còn có các công trình phụ rất hiện đại và tiện nghi bao gồm hồ bơi, rạp chiếu phim, một kho dự trữ thức ăn đủ dùng trong 5 năm, trung tâm y tế và tất nhiên trường học dành cho các “cậu ấm cô chiêu” – con cái giới siêu giàu.

Có người tự xây các phòng khẩn cấp ngay trong biệt thự riêng của họ - thường ngốn khoảng một triệu USD. Trong khi đó, một số khác mua các tàu ngầm có khả năng lặn xuống những vùng sâu nhất dưới đáy các đại dương.

Đóng tàu đối phó Ngày tận thế

Trung Quốc là một trong những đất nước phát triển khá mạnh về đường thủy. Dù vậy, dư luận vẫn khá ngạc nhiên khi mốt số người dân đất nước này quyết định đóng tàu để đối phó với ngày được xem là ngày tồn tại cuối cùng của Trái đất.

 
Cách đây khá lâu, “chuyên gia" đóng tàu chống tận thế Yang Zongfu cho tờ Thời báo Hoàn cầu biết rằng anh này đã nhận được 26 đơn đặt hàng, với chiếc rẻ nhất có giá tới 200.000 NDT và nhiều người đặt hàng đến từ những nơi xa xôi như New Zealand. Yang thậm chí cho biết anh đã phải ngừng nhận đơn đặt hàng để đóng tàu cho kịp tiến độ?!

Một người đàn ông Trung Quốc dành số tiền tích cóp cả đời để đóng con tàu Noah của riêng mình, do sợ ngày tận thế sẽ đến vào cuối tháng 12 này.


Lu Zhenghai, người ở Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã dành khoảng 160.000 USD để đóng con tàu tận thế. Theo China News Service, chiếc tàu do chính ông thiết kế có độ dài gần 20 m và nặng khoảng 80 tấn khi hoàn thành.

Lên núi để an toàn

Một số địa điểm được cho là có khả năng tránh tận thế khác cũng đã rất hút khách. Tại Serbia, các khách sạn nằm tại ngọn núi thiêng Rtanj ở Serbia đã nhận đề nghị đặt hàng dồn dập trong mấy ngày qua.

“Trong một ngày, chúng tôi nhận được yêu cầu đặt phòng từ 500 người. Nhiều người muốn mang theo cả gia đình đến đây”, Obrad Blecic, một quản lý khách sạn cho hay. Núi Rtanj cao 1,5km được xem là có chứa sức mạnh huyền bí, giúp người ta sống sót khi Trái đất bị hủy diệt.

Tương tự, tại Pháp, du khách đã ùn ùn đổ về núi Pic de Bugarach, dù khu vực này hiện đã được phong tỏa. Những người đã may mắn đặt được chỗ trước sẽ phải bỏ ra tới 1.500 euro cho một đêm ở lại các khách sạn ở đây.

Làm khối cầu trong suốt

 

Trong khu xưởng nhà ông Lưu Khải Nguyên ở làng Tiền Đồn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đầy những khối cầu lớn mà chính ông cùng với vài người thợ tự chế, phòng ngày cuối cùng của thế giới sắp đến. Những khối cầu lớn làm từ sợi thủy tinh và cấu trúc kim loại, một kiểu thuyền cứu thế Noah hiện đại, thiết kế để chứa được nhiều người.

Tin đồn ngày tận thế 21/12/2012 khiến nhà sáng chế ở vùng quê nhỏ bé này tiêu tốn khoảng 300.000 USSD trong suốt một năm.

Nhà sáng chế người Trung Quốc mong có ngày phát minh của mình sẽ được sản xuất hàng loạt, với mẫu mã khác nhau.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn