Những cơn mưa sao băng đẹp nhất năm 2015

Kinh tếThứ Ba, 15/12/2015 05:59:00 +07:00

Cùng nhìn lại hình ảnh của những trận mưa sao băng tuyệt vời nhất trong năm 2015 trước khi bước sang năm mới.

(VTC News) - Cùng nhìn lại hình ảnh của những trận mưa sao băng tuyệt vời nhất trong năm 2015 trước khi bước sang năm mới.

1. Mưa sao băng Quadrantids ngày 3 - 4/1
Những vệt sao băng Quadrantid ở Căn cứ Không quân Davis-Monthan - Ảnh: Sean Parker.
Những vệt sao băng Quadrantid ở Căn cứ Không quân Davis-Monthan
Đây là trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2015, đạt cực điểm vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/1 với mật độ trung bình khoảng 40 sao băng mỗi giờ.


2. Mưa sao băng Lyrids ngày 22 - 23/4
Hình ảnh tuyệt đẹp của mưa sao băng Lyrids ở Pitcaple, Aberdeenshire, Anh
Hình ảnh tuyệt đẹp của mưa sao băng Lyrids ở Pitcaple, Aberdeenshire, Anh 
Đây là trận mưa sao băng loại nhỏ, chỉ khoảng 20 sao băng/giờ vào lúc cực điểm.


3. Mưa sao băng Eta Aquarids ngày 5 - 6/5
Mưa sao băng Eta Aquarids trên núi lửa Bromo, Indonesia
Mưa sao băng Eta Aquarids trên núi lửa Bromo, Indonesia - Ảnh: Justin Ng
Trận mưa sao băng cỡ trung bình với mật độ lúc cực điểm khoảng hơn 30 sao băng/giờ, có khả năng lên tới 45 sao băng/giờ.


4. Mưa sao băng Perseus ngày 12 - 13/8
Cảnh tượng ngoạn mục của một số vệt sao băng trên bầu trời ở Gloucestershire, Anh
Cảnh tượng ngoạn mục của một số vệt sao băng trên bầu trời ở Gloucestershire, Anh 
Đây là một trong những mưa sao băng lớn nhất năm, vào lúc cực điểm có thể đạt trên 60 sao băng/giờ với những vệt sáng lớn nên còn được mệnh danh là "trận mưa sao băng rực rỡ nhất năm".


5. Mưa sao băng Orionids ngày 21 - 22/10
Mưa sao băng Orionid chụp ở công viên Makoshika State, gần Glendive, Montana
Mưa sao băng Orionid chụp ở công viên Makoshika State, gần Glendive, Montana  
Mưa sao băng loại trên trung bình, với cực điểm có thể đạt 20-30 sao băng/giờ.


6. Mưa sao băng Taurid ngày 5 - 6/11
Là cơn mưa sao băng loại yếu do các vệt sao băng xuất hiện với tần suất thấp - trung bình chỉ khoảng 7 vệt/giờ, di chuyển trong không khí với tốc độ khoảng 27 km/giây.


Mưa sao băng Taurid năm nay được coi là trận mưa sao băng của thập kỷ khi rơi vào đúng chu kỳ 10 năm một lần xuất hiện những ngôi sao băng sáng nhất, còn được gọi là "quả cầu lửa" (fireball).

7. Mưa sao băng Geminids ngày 13 - 14/12
Ảnh mưa sao băng Geminids của NASA ngày 14/12/2015.
Ảnh mưa sao băng Geminids của NASA ngày 14/12/2015. 
Đây là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, với cực điểm có thể lên tới hơn 100 sao băng/giờ. Sao băng Geminids di chuyển chậm tương đương với thiên thạch, vận tốc khoảng 36 km/giây.
Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn