Những cô gái 24 tuổi có triệu USD trên sàn chứng khoán Việt

Kinh tếThứ Năm, 01/01/2015 05:00:00 +07:00

Những cô gái 24 tuổi đều đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu USD trên sàn chứng khoán Việt

Cùng sinh năm Tân Mùi (1991), mới bước sang tuổi 24, nhưng những 9X này đều sở hữu khối tài sản có giá trị hàng triệu USD trên sàn chứng khoán Việt.

1. Đặng Nguyễn Quỳnh AnhTài sản trên sàn chứng khoán 160 tỷ đồng 

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là con gái của ông Đặng Thành Tâm. Ông Tâm là người nắm giữ 34,94% cổ phần KBC và là Chủ tịch HĐQT tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc. 
 Ông Đặng Thành Tâm và vợ
Tháng 3/2014, nữ triệu phú này có màn ra mắt ấn tượng khi bỏ khoảng 135 tỷ đồng để trở thành cổ đông sở hữu hơn 10 triệu cổ phần tại KBC.  Hơn 9 tháng nắm trong tay khối tài sản triệu đô, ái nữ của ông Đặng Thành Tâm luôn giữ vị trí là 9X trẻ tuổi giàu nhất sàn chứng khoán Việt. 

Tính theo giá đóng cửa phiên ngày 31/12/2014, số cổ phiếu của Quỳnh Anh đã có giá trị lên tới 160 tỷ đồng, tăng khoảng 18,5% so với thời điểm mua vào. Với khối tài sản có giá trị tương đương 7,62 triệu USD, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh cũng trở thành nữ triệu phú trẻ nhất lọt vào top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2014 (xếp thứ 99 trong danh sách). 

2. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh - Tài sản trên sàn chứng khoán 101 tỷ đồng 

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là con gái của bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE. Kín tiếng trong đời sống cá nhân nên ái nữ xinh đẹp này chỉ được công chúng biết đến khi sớm nắm giữ khối tài sản triệu đô trên sàn chứng khoán Việt. 

Cô gái 24 tuổi sở hữu triệu đô trên sàn chứng khoán Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Dù trong năm 2014, số lượng cổ phiếu của 9X này không giảm mà tăng lên nhờ nhận chuyển nhượng hơn 400.000 đơn vị nhưng trước ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu nên tài sản của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh không tăng nhiều so với năm ngoái. 

Tuy vậy, với khoảng 101 tỷ đồng tài sản niêm yết trên sàn, nữ triệu phú này vẫn góp mặt trong top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014 với vị trí thứ 145. 

3. Nguyễn Ngọc Mỹ - Tài sản trên sàn chứng khoán: 39,6 tỷ đồng

2014 được xem là một năm đầy biến động với cổ phiếu Alphanam khi doanh nghiệp này từ bỏ một số mảng kinh doanh, đồng thời hủy niêm yết trên sàn chứng khoán trong ngày cuối cùng. 

Tuy nhiên, cổ đông cá nhân lớn thứ 3 của tập đoàn, đồng thời là con gái của chủ tịch tập đoàn Alphanam Nguyễn Tuấn Hải là Nguyễn Ngọc Mỹ vẫn có tên trong danh sách những 9X trẻ giàu nhất sàn chứng khoán, với lượng sở hữu là 9,6 triệu cổ phần, giá trị tương ứng 39,6 tỷ đồng.

 Nguyễn Ngọc Mỹ - người đang sở hữu 39,6 tỷ đồng trên sàn chứng khoán
Thực chất, trong suốt năm 2014, Alphanam liên tục báo lỗ trong các báo cáo tài chính, còn giá cổ phiếu trung bình không vượt qua mức tương đương 50% mệnh giá. Việc Alphanam chuyển nhượng lại mặt bằng của chuỗi siêu thị 79 cho Vingroup cũng cho thấy sự co hẹp mảng hoạt động của tập đoàn này.  

Chuỗi siêu thị thực phẩm Seventy Nine (79) cũng là một trong những dự án lớn mà Ngọc Mỹ hỗ trợ anh trai phát triển trong suốt một năm qua, bên cạnh việc điều hành công ty tư vấn thiết kế kiến trúc Sdesign - một trong những công ty thuộc tập đoàn Alphanam, chuyên về khối sản xuất, và đang thực hiện nhiều dự án lớn tại Việt Nam, Italy, Tây Ban Nha, Qatar...

Video: Dàn siêu xe của các đại gia Dubai

4. Võ Thuỳ Dương - Tài sản trên sàn chứng khoán 26,8 tỷ đồng 

Là cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách nữ triệu phú chứng khoán sinh năm 1991, Võ Thùy Dương cũng là người có tài sản tăng ấn tượng nhất trong năm qua. 

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng nắm hơn 1,54 triệu cổ phần của công ty cổ phần chiếu xạ An Phú (APC), 9X này đã có khối tài sản tính đến cuối năm 2014 đạt 26,8 tỷ đồng, tương ứng 1,27 triệu USD. Việc một số nhà đầu tư xin thoái vốn cùng với các thành viên HĐQT từ nhiệm, công ty An Phú trong năm 2014 đã có sự thay đổi lớn trong ban quản trị mà Võ Thuỳ Dương chính là nhân tố mới. 

Theo thông tin của APC, Thùy Dương chỉ mới chính thức có mặt trong HĐQT của công ty từ ngày 26/11/2014 và được bầu vào vị trí Phó tổng giám đốc từ ngày 12/12/2014.Tuy là nhân tố mới trong công ty, nhưng thực tế, Thùy Dương lại là cổ đông cá nhân lớn nhất của An Phú, với lượng vốn nắm giữ cao gấp 12 lần so với Chủ tịch Võ Hữu Hiệp.

Video: Cổ phiếu AirAsia rớt giá thê thảm sau vụ máy bay QZ8501

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn