Nhân viên dầu khí bị cáo buộc nhận tình cho hợp đồng

Kinh tếThứ Tư, 09/01/2013 04:45:00 +07:00

(VTC News) - Một công ty ở Trung Quốc đã tiến hành điều tra việc một nhân viên cao cấp bị cáo buộc chấp nhận quan hệ ngoài luồng với trai bao để tư lợi.

(VTC News) - Công ty dầu khíTrung Quốc Sinopec đã tiến hành điều tra việc một nhân viên cao cấp nữ đã chấp nhận quan hệ ngoài luồng với trai bao để đối tác giành được bản hợp đồng béo bở.


Được biết, nhân viên tên Zhang của Sinopec bị cáo buộc quan hệ với trai bao do công ty công nghệ Agilen có trụ sở tại California (Mỹ) cung cấp, để Agilent được ưu tiên trong nỗ lực giành chiến thắng gói thầu cung cấp thiết bị và phần mềm ở nhà máy hóa dầu tại Vũ Hán. Giá trị gói thầu này lên đến 2,8 t triệu USD.


 
Hình ảnh Zhang ăn chơi trác tang với một nam giới đã được công ty Agilent ghi lại ở một câu lạc bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Một số ý kiến cho rằng, chính công ty này dùng đoạn video trên tống tiền Zhang, để nhân viên này hợp tác  giúp công ty Agilent giành chiến thắng.

Thậm chí, giá trị gói thầu ban đầu từ 2,6 triệu nhân dân tệ đã được điều chỉnh xuống mức 2,3 triệu USD – mức giá bthầu thấp nhất trong số tất cả các công ty tham gia đấu thầu.

Trước thông tin về bê bối này, cô Zhang đã báo cáo và khiếu nại với cảnh sát. Ngoài ra, cô cho biết, các bước của cuộc đấu thầu đang diễn ra hợp pháp và từ chối trả lời phỏng vấn liên quan đến sự việc.


Nam Phương

Bình luận
vtcnews.vn