Nghỉ lễ dài ngày, nhiều người đón Tết ở nước ngoài

Kinh tếThứ Năm, 01/01/2015 08:21:00 +07:00

Năm nay, kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài tới 4 ngày, là cơ hội du lịch nước ngoài hoặc tham gia các tour dài ngày cho nhiều gia đình.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài tới 4 ngày, là cơ hội du lịch nước ngoài hoặc tham gia các tour dài ngày cho nhiều gia đình.

Từ du lịch giá rẻ đến cao cấp

Du lịch các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc thực chất không còn xa lạ với người dân Việt bởi chi phí khá hợp lý, thời gian di chuyển ngắn.

Từ khi có lịch nghỉ Tết Tây, chị Nguyễn Thu Thảo, nhân viên kế toán, làm việc tại quận 3, TP.HCM đã lên kế hoạch đi chơi cho cả gia đình.

Quốc gia mà chị Thảo lựa chọn là Thái Lan bởi giá cả phải chăng, đường bay gần.  Chi phí không cao, đất Thái lại có nền văn hóa rất đặc sắc.
Nghỉ lễ, Tết dương lịch, du lịch, nước ngoài, trong nước, Thái Lan, Đà Lạt
Sở hữu thời tiết lạnh, Đà Lạt là nơi đón Tết lý tưởng của nhiều du khách . Ảnh: Thanh Huyền. 

Chị Thảo hào hứng trước chuyến bay sáng 1/1/2015: “Mình mua vé máy bay giá rẻ cho cả nhà từ cách đây nhiều ngày. Vé khứ hồi chỉ trên 1 triệu/người, còn rẻ hơn 1 chiều bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Khách sạn mình cũng đã đặt và trả tiền qua mạng, ở phòng tiêu chuẩn 3 sao, tốn khoảng 600 ngàn/ngày. Mình được chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm du lịch bụi từ các đồng nghiệp từng đi Thái nên khá yên tâm.”

Dự định của gia đình chị Thảo sẽ thăm thú chùa chiền, điểm du lịch ở thủ đô BangKok, tắm biển tại Pattaya và sướng nhất là thỏa sức mua quần áo.

Tổng chi phí cho chuyến du lịch Thái Lan trong 3 ngày 2 đêm của hai vợ chồng, hai đứa con nhà chị Thảo ước tính khoảng 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, chị Thảo lưu ý: “Gia đình mình có người từng đi Thái nên thông thuộc đường đi nước bước. Du lịch bụi tốt nhất phải đi đông người cho an toàn. Nếu cá nhân đi một mình, nên đăng ký tour sẽ tốt hơn. Giá du lịch tour Thái Lan hiện nay cũng không cao, giao động từ 5 đến 7 triệu đồng/người trong 5 ngày.”

Song song với các tour du lịch giá rẻ, hợp túi tiền với phần lớn mọi người, vẫn có những hành khách lựa chọn chuyến du lịch xa hơn, đắt hơn để được hưởng trọn vẹn thời tiết lạnh giá đêm giao thừa.

Anh Nguyễn Đức, 47 tuổi, phụ trách một công ty truyền thông tại quận 1, TP.HCM là một trong những du khách Việt đang tận hưởng khoảnh khắc giao thời nơi xứ sở tuyết rơi.

Anh Đức khởi hành đi Nhật Bản vào ngày 30/12. Đoàn du lịch đi Nhật cùng anh Đức lần này lên tới 60 người. Chi phí tour Nhật Bản 6 ngày cho mỗi người khoảng 35 triệu đồng.

“Tôi đang ở Kyodo, nhiệt độ khoảng 1 độ C. Chúng tôi sẽ đón giao thừa tại đây trong tuyết rơi và ngắm pháo hoa. Nhật Bản là một đất nước đẹp, cuộc sống lý tưởng, thiên nhiên đa dạng. Con người ở đây khá thân thiện. Qua chuyến du lịch Nhật tôi mở mang và học hỏi được thêm nhiều điều.”

Anh Đức còn bật mí, công ty du lịch, nơi tổ chức chuyến thăm quan Nhật Bản của anh cho biết có nhiều đoàn đi du lịch nước ngoài lựa chọn thời điểm cuối năm. 


Những quốc gia được lựa chọn chủ yếu là Nam Phi, Mỹ và Nhật. Nhìn chung, kinh nghiệm du lịch nước ngoài của anh Đức cho thấy ngoài việc lựa chọn các tour thú vị, chất lượng mọi người cũng nên cân nhắc sao cho phù hợp với tình hình tài chính.

Tour trong nước nhiều điểm đến thú vị

Bên cạnh các chuyến du lịch nước ngoài giá cả từ phải chăng tới cao cấp, nhiều điểm tham quan trong nước cũng được quan tâm.

Một số gia đình sống tại miền Bắc có xu hướng đi những nơi lạnh giá hơn như Sapa để ngắm tuyết rơi, còn những ai cư trú ở vùng cao lạnh buốt lại muốn đổi không khí, tìm về phương Nam tắm biển cho ấm áp.

Những điểm du lịch phía Nam đón nhiều khách du lịch trong kỳ nghỉ lần này là Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Côn Đảo.

Chị Nguyễn Thu Thủy, 33 tuổi, ngụ tại TP. Hà Nội không chọn đi biển hay miền núi mà quyết định cùng gia đình du lịch miền Tây Nam bộ.
Chị Thủy nói: “Nhà mình chưa bao giờ đi miền Tây cả. Tranh thủ kỳ nghỉ 4 ngày, mình đặt vé cho gia đình bay vào TP.HCM, sau đó tham gia một tour từ TP.HCM đi miền Tây trong 3 ngày.”
Nghỉ lễ, Tết dương lịch, du lịch, nước ngoài, trong nước, Thái Lan, Đà Lạt
Miền Tây Nam bộ được nhiều gia đình ở miền Bắc lựa chọn cho kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: Thanh Huyền. 

Còn anh Nguyễn Văn Nam, ngụ tại quận 7, TP.HCM lại có kế hoạch khác. Anh Nam từ Hà Nội vào TP.HCM công tác tới nay đã 7 năm. Cứ mỗi dịp năm mới anh chỉ muốn đi nơi nào lạnh cho vơi nỗi nhớ quê.

Sau khi bàn bạc với vợ, anh đã đặt khách sạn 3 sao ở Đà Lạt với giá phải chăng (khoảng 600 ngàn đồng/ngày/phòng cho hai người).

Theo anh Nam, dịp lễ tết tốt nhất nên chọn các khách sạn lớn, uy tín. Kinh tế dư dả thì lựa khách sạn chuẩn 4 sao, 5 sao, vừa phải hơn là khách sạn 3 sao. Những khách sạn này không tranh thủ cơ hội tăng giá như nhà nghỉ.

“Tôi rút kinh nghiệm từ lần du lịch Tết năm ngoái. Nhà đông người, tôi nghĩ cứ lên Đà Lạt hãy tìm khách sạn cũng được. Mình ở nhà nghỉ thôi cho rẻ, áng chừng giá phòng ngày thường cỡ 250 – 300 ngàn/đồng, nay lễ lạt, tăng lên chút đỉnh chẳng sao. Ai dè khi lên tới nơi, chỉ ở một nhà nghỉ thường thường tại đường Nguyễn Chí Thanh, gia đình tôi bị “chém đẹp” 800 ngàn đồng/phòng. Trong khi đó, giá book phòng ở khách sạn 4 sao qua dịch vụ trên mạng cũng chưa tới chừng đó.”, Anh Nam nói.

Tóm lại, kinh nghiệm đi du lịch trong hay ngoài nước cho thấy, tốt nhất mọi người nên có kế hoạch và sự chuẩn bị kỹ càng từ nhiều ngày trước. Khi quyết định đi đâu, cần tìm hiểu về giá khách sạn, các địa điểm ăn uống được dân địa phương ưa chuộng. Lưu ý, tránh tình trạng tùy hứng, “nước đến chân mới nhảy”, bởi khi ở thế bị động du khách sẽ dễ bị bắt chẹt.
Video Phi hành gia gửi lời chúc mừng năm mới  

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn