NĐT khó thắng nếu "lướt sóng" chứng khoán tuần này

Kinh tếThứ Ba, 17/08/2010 06:06:00 +07:00

(VTC News) – Theo nhận định của các chuyên gia, tuần này, chứng khoán nếu có lên sẽ chỉ nhích nhẹ nên NĐT "lướt sóng" sẽ khó thắng.

(VTC News) – Theo nhận định của các chuyên gia, tuần này, chứng khoán nếu có lên sẽ chỉ nhích nhẹ, không có gì bứt phá mạnh. Nếu nhà đầu tư (NĐT) định "lướt sóng" sẽ rất khó thắng.

 
Thị trường khó có thể bật mạnh
 
Tuần trước, thị trường chứng khoán đi xuống, nhiều NĐT đã tranh thủ cơ hội để mua vào nên ngay trong ngày  đầu tuần, thị trường đảo chiều đi lên, cổ phiếu (CP) penny chip được nhiều NĐT chú ý.
 
Tuy nhiên, anh Nguyễn Xuân Thành, NĐT trên sàn Vincom (Vincom Securities, tầng 4, Tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, thị trường sẽ lên nhưng không mạnh vì đã trải qua một thời gian dài xuống đáy. Hơn nữa giờ thị trường VN lên xuống chưa hẳn đã do làm ăn có lãi hay không mà do “người lái”. 
 

Đầu tuần, chứng khoán ấm lên nhưng sẽ không có bứt phá lớn. 

Theo nhận định của Tiến sĩ Đinh Thế Hiển - Giám đốc Viện Nghiên cứu tin học & kinh tế ứng dụng - TTCK Việt Nam là 1 thị trường với đặc điểm NĐT "lướt sóng" nhiều hơn đầu tư nên tâm lý NĐT là yếu tố quan trọng để quyết định 1 thị trường lên hay xuống thay vì các yếu tố kĩ thuật xuất phát từ chính sách vĩ mô của nhà nước và hiệu quả đầu tư của các DN niêm yết.

Cũng theo ông Hiển phân tích, sở dĩ TTCK down mạnh như tuần qua là do yếu tố vĩ mô cộng hưởng lượng cầu ồ ạt được tung ra thị trường làm tâm lý NĐT hoang mang, kéo theo là sự tụt dốc "không phanh" của các chỉ số Vn - Index và HXN - Index.

"
Một khi thị trường xuống thấp, NĐT lại đổ tiền vào mua, các mã lại bật lên nhanh thôi", ông Hiển kết luận.
 
"Tuy nhiên, nếu thị trường có bật lên thì cũng không mạnh, cao nhất chỉ đạt 500 điểm, rồi có thể xuống trở lại. Theo tôi, thị trường khó mà bật lên mạnh được", Tiến sĩ Đinh Thế Hiển nhận định.

Còn ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty chứng khoán ACB (thuộc Ngân hàng ACB) - nhận định: “Đa phần mọi người nhìn nhận đà phục hồi của TTCK sẽ lên. Theo tôi, thị trường chứng khoán sẽ còn khá hưng phấn trong vài phiên đầu tuần này song cuối tuần có thể có ngưỡng điều chỉnh tiếp. Thị trường chỉ bình bình thôi, nếu lên thẳng tưngthì hơi khó.
 
Thị trường chứng khoán hiện đang bị ảnh hưởng tâm lý bởi thông tin thị trường ngoại hối khá căng thẳng, thứ 2 là việc không hoãn thi hành thông tư 13” (Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động các tổ chức tín dụng – PV). Thông tư này được ban hành từ tháng 5/2010 đã ảnh hưởng ngay đến các ngân hàng khiến các ngân hàng thương mại vội vã lên kế hoạch thu xếp lại nguồn vốn tự có qua việc thoái bớt vốn hay quyết định rút lui không rót thêm vốn cho các đợt phát hành cổ phiếu tăng thêm của các tổ chức tín dụng khác trong năm".
 
Mặt khác, theo nhận định của ông Phạm Tuấn Long: “Các ngân hàng hiện đang hoạt động tương đối tới điểm bão hòa, vì xuất hiện quá nhiều ngân hàng. Họ đi vào phát triển chiều rộng, còn dịch vụ mới để huy động người dân sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận chưa nhiều, các sản phẩm thì vẫn cũ, chưa có gì mới. Đa phần mở rộng mạng lưới”.
 
Còn ông Đinh Thế Hiển cho rằng: “NĐT hiện không chuộng CP ngân hàng. Vì hiện nay, ngân hàng tăng vốn điều lệ liên tục, CP ngân hàng nhiều, khối lượng quá lớn, việc làm giá rất khó, nên NĐT lướt sóng không thấy hấp dẫn trong giai đoạn này”.
 
Có nên đổ tiền mua chứng khoán lúc này?

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu với những thông tin và diễn biến thị trường như hiện nay, NĐT có nên rót tiền vào chứng khoán? Anh Nguyễn Xuân Thành, NĐT trên sàn Vincom, cho rằng: “NĐT nhỏ lẻ thường ăn theo thị trường và ăn non, khả năng lỗ cao, nhưng quan trọng nhanh nhạy là thoát. Tuần vừa rồi, tôi nhanh chân bán CP FPT, còn tuần này đang quan sát điểm đáy để mua lướt sóng”.
 
Nhà đầu tư này đang băn khoăn có nên mua vào khi thị trường còn đang "lình xình"?


Theo quan sát, thì vào phiên giao dịch ngày đầu tuần (16/8), lượng CP penny vẫn được nhiều NĐT chọn để giao dịch. CP penny hiện có những lợi thế riêng về tốc độ tăng trưởng, penny vẫn có sức bật tốt hơn khi thị trường đi ngang hoặc tăng.
 
Ông Đinh Thế Hiển nhận định: “NĐT hiện nay đều thích penny chip vì họ thấy các mã CP penny có khối lượng nhỏ nên chỉ cần số lượng ít tiền có thể đánh cho thị trường lên. Còn blue chip có khối lượng lớn quá, vì vậy, nếu NĐT lướt sóng thì chơi penny chip tốt hơn.
 
Chơi "lướt sóng" khó để nói chọn ngành nghề nào để đầu tư vì nó không bài bản. Nhưng có điều, NĐT cá nhân để tránh khỏi “bẫy” thì nên chọn CP mới ở chu kỳ tăng giá hoặc đã giảm sâu nhiều đợt. Nếu mua vào lúc đã tăng 5 – 7 phiên thì "dính bẫy" ”.
 
Cũng theo ông Hiển, hiện nay, lĩnh vực  mà NĐT có thể giao dịch và hy vọng có lợi nhuận là CP ngành xuất khẩu và hàng tiêu dùng.

“Kinh tế VN hiện nay, hàng tiêu dùng và xuất khẩu vẫn có được kỳ vọng hoạt động kinh doanh tiến triển, còn ngân hàng và BĐS giờ bị kẹt”, ô
ng Hiển khuyến cáo NĐT: “ Khi Vn - Index ở ngưỡng 450 – 470 điểm, NĐT có thể tham gia nhưng trên 500 điểm phải cẩn thận. Thị trường đi xuống thì bán nhiều hơn mua, nếu chúng ta chấp nhận đón đầu giá xuống thì mới quyết định mua.

Nếu mua chờ đợi thì chấp nhận mua khi thị trường thấp, lướt sóng cực ngắn khi số lượng thanh khoản tăng thị trường tăng khoản nếu nhảy vào chỉ lướt 1 – 3 phiên, còn sức sinh lời tốt hơn thì vào thị trường đang xuống và giá tốt thì mua. Với NĐT dài hạn, cổ phiếu ngân hàng hiện mức giá cũng đang rất thấp và NĐT cũng hoàn toàn có thể mua”.
 
Ông Phạm Tuấn Long cũng cho rằng: “Đầu tư vào tuần này, CP hiện hình thành mặt bằng mới, CP tăng nóng thời gian qua hiện tương đối rủi ro. Nếu để đầu tư có lãi thì nên xác định trung hạn vì lướt sóng giờ cực kỳ khó khăn do CP quá nhiều, nhiều doanh nghiệp lại đang tăng vốn. Tôi dự đoán điểm đỉnh  Vn - Index thiết lập trong tuần này vafo khoảng 480 điểm”.
 
Về thị trường chứng khoán tuần tới, công ty CP chứng khoán APEC nhận định: “Thị trường đã có phiên tăng điểm với lực cầu khá tốt, tuy nhiên tín hiệu kỹ thuật chưa thể hiện đã đảo chiều xu thế. Hiện thị trường có mức hỗ trợ mạnh tại 430 điểm và kháng cự mạnh tại 475 điểm. Khả năng giảm điểm vẫn có xác xuất cao hơn trong tuần tới”.

Công ty này cảnh báo: Đợt suy giảm này là cơ hội tốt nhất trong năm 2010 cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt và những nhà đầu tư có thể huy động thêm nguồn lực tài chính. Với thời gian đầu tư dưới 6 tháng, thị trường chứng khoán đang đi xuống và đang trở nên khá hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Tuy nhiên, sự thận trọng trong giải ngân vẫn cần thiết khi xu thế giảm chưa bị phá vỡ.
 
Với danh mục trung hạn, NĐT có thể giải ngân trong những phiên giảm điểm vào những mã có chỉ số cơ bản tốt. Đầu tư giá trị tại khu vực dưới 450 điểm hoàn toàn có thể tạo ra lợi nhuận tốt trong trung hạn. Để giảm bớt rủi ro, nên giải ngân từng phần theo đà giảm của thị trường, ngưỡng 430 điểm đang là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh trong ngắn hạn.
 
Với NĐT ngắn hạn, nên chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng từ thị trường. NĐT chấp nhận rủi ro cao có thể mua vào khi RSI lên trên 30 và đường giá cắt lên trên MA5. Nhà đầu tư thận trọng nên đợi RSI lên trên 50 và đường giá cắt lên trên MA20 để giải ngân mạnh tay. Không nên sử dụng đòn bẩy tài chính khi thị trường chưa có tín hiệu mua vào.

Trong khi đó, C
ông ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín nhận định: "Vùng hỗ trợ cuối cùng tại mức 430, đây là nơi mức thấp nhất trong 8 tháng được thiết lập. SBSC kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trở lại tại vùng này. Xu hướng chỉ số Vn - Index hiện tại đang nằm trong vùng giao dịch và có khả năng sớm chuyển sang chu kỳ giảm.
 
Nếu thị trường tiếp tục giảm thêm 15 điểm hoặc hơn nữa sẽ là cho các chỉ số kỹ thuật đi vào chu kỳ giảm. Về kỹ thuật sẽ có sự hỗ trợ tại mức 430. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cho xu hướng tăng được cứu vãn và trở lại chu kỳ tăng. Tuy nhiên nếu sự hoảng loạn tăng mạnh, chúng ta có thể thấy việc thị trường giảm xuống mức 400 vào cuối tuần này hay đầu tuần tới là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Cũng nên nhớ rằng khi hoảng loạn xảy ra rất tự nhiên và tràn lan, sự bất an là cảm giác của hầu hết mọi người; cơ hội sẽ đến với một số người tỉnh táo".






Bài, ảnh
: Nguyễn Tâm
Bình luận
vtcnews.vn