Mỹ có nhiều người siêu giàu hơn cả Trung Quốc, Nhật và Đức cộng lại

Kinh tếThứ Tư, 02/10/2019 15:32:00 +07:00

Theo CNBC, số người siêu giàu ở Mỹ trong năm 2018 nhiều hơn cả 5 quốc gia đứng sau cộng lại.

Wealth-X định nghĩa người siêu giàu là những người sở hữu khối tài sản cá nhân trị giá 30 triệu USD trở lên.

Theo báo cáo mới nhất của Wealth-X, 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đông người siêu giàu nhất thế giới chiếm khoảng 72% dân số siêu giàu toàn cầu.

ty_phu1

10 nơi có đông người siêu giàu nhất thế giới. (Ảnh: CNbC)

Trong đó, Mỹ là quốc gia sở hữu số người siêu giàu lớn nhất thế giới (81.340 người), chiếm khoảng 31% lượng người siêu giàu trên toàn cầu. Tổng số tài sản của giới siêu giàu tại Mỹ đạt 9.840 tỷ USD.

Số người siêu giàu ở Mỹ nhiều hơn 5 quốc gia đứng sau bao gồm Trung Quốc (xếp thứ thứ 2), Nhật Bản (xếp thứ 3) và Đức (xếp hạng thứ tư), Canada và Pháp cộng lại.

Xếp ở vị trí thứ 2, Trung Quốc đại lục có 24.965 người siêu giàu với tổng khối tài sản đạt 3.760 tỷ USD. Thị trường chứng khoán trong nước suy yếu cùng cuộc chiến tranh tiền tệ với Mỹ đã khiến giới nhà giàu Trung Quốc sụt giảm một phần giá trị tài sản.

Sự suy thoái của tiêu dùng toàn cầu cộng với việc người dân Trung Quốc giảm nhu cầu mua sắm ảnh hưởng không nhỏ đến sự thịnh vượng của Nhật Bản. Quốc gia này có 17.855 người siêu giàu với tổng số tài sản đạt 1.670 tỷ USD.

Số người siêu giàu tại Đức năm 2018 là 15.685 với khối tài sản 1.850 tỷ USD.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Canada (10.395 người siêu giàu - 1.050 tỷ USD), (Pháp (10.145 người siêu giàu - 1.050 tỷ USD), Vương quốc Anh (9.575 người siêu giàu - 1.010 tỷ USD), Hong Kong (8.950 người siêu giàu - 1.180 tỷ USD), Italy (6.270 người siêu giàu - 708 tỷ USD) và Thụy Sỹ (6.145 người siêu giàu - 808 tỷ USD).

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn