Mua máy trợ tim sau khi nhận hóa đơn tiền điện 284 tỷ USD

Kinh tếThứ Hai, 25/12/2017 19:54:00 +07:00

Bà Mary Horomanski muốn con mình tặng một chiếc máy trợ tim cho ngày Giáng sinh vì quá sốc sau khi xem hóa đơn tiền của gia đình.

Bà Mary Horomanski, 58 tuổi, sống ở bang Pennsylvania (Mỹ) tá hỏa khi nhận được tin đang nợ công ty cung cấp điện tới 284 tỷ USD.

Nói với trang GoErie.com, bà Mary Horomanski cho biết bà thực sự sốc khi truy cập vào tài khoản trực tuyến của mình trên trang web công ty điện Penelec, và nhìn thấy hóa đơn giá trị “khổng lồ”.

Nhan hoa don tien dien 284 ty USD hinh anh 1

 Con số 284 tỷ USD tiền điện khách hàng Mary Horomanski nhận được thậm chí còn lớn hơn nợ công của một số nước trên thế giới .

Bà thắc mắc không biết mình và gia đình đã làm gì sai với hệ thống đèn trang trí Giáng sinh trong nhà.

"Mắt tôi như sắp nổ tung (khi nhìn thấy con số trên hóa đơn)”, bà Horomanski nói. “Chúng tôi mới lắp hệ thống đèn trang trí dịp Giáng sinh và không rõ đã làm gì sai”.

Bà Horomanski thậm chí còn nói với con trai rằng muốn một chiếc máy trợ tim làm quà Giáng sinh, vì quá sốc sau khi xem hóa đơn tiền điện.

Theo thông tin trên hoá đơn điện tử, gia đình bà Horomanski phải thanh toán số tiền tối thiểu cho tháng 12 là 28.156 USD. Hạn cuối để thanh toán toàn bộ số tiền là tháng 11/2018.

Tuy nhiên, con trai bà Horomanski đã lập tức liên hệ với công ty điện Penelec và được xác nhận là lỗi hệ thống. Tổng số tiền điện của gia đình bà chỉ là 284,46 USD. Đại điện công ty này không biết nguyên nhân gì đã gây ra sai sót trên.

Nhan hoa don tien dien 284 ty USD hinh anh 2

Người dân phương Tây thường thắp nhiều đèn trang trí vào dịp Giáng sinh và năm mới. (Ảnh: Dailymail)

Con số 284 tỷ USD thậm chí còn lớn hơn nợ công của một số nước trên thế giới, và lớn hơn tổng nợ công của Hungary và Nam Phi, hay tổng của New Zealand, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc.

Con số này cũng gần bằng 2% của tổng nợ công 14,6 nghìn tỷ USD của Mỹ, theo U.S. News và World Report.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn