Mở điểm bán 'giải cứu' heo tại Đồng Nai

Kinh tếChủ Nhật, 30/04/2017 12:11:00 +07:00

Sáng 30/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, Hiệp Hội chăn nuôi Đồng Nai cùng UBND Thành phố Biên Hòa chính thức mở quầy bán thịt heo nhằm giải cứu heo cho bà con nông dân.

Điểm bán thịt heo bình ổn giá đặt trước cổng Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (trên đường Đồng Khởi thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

Theo đó, giá thịt heo tại đây sẽ được bán thấp hơn giá thị trường từ 20 đến 30%. Hiệp hội chăn nuôi heo Đồng Nai sẽ tiến hành thu mua heo hơi cho các hộ nuôi heo với giá 30.000 đồng/kg, cao hơn giá thị trường hiện nay khoảng 7.000 đồng/kg.

Hinh anh

Đông đảo người dân mua thịt heo trong ngày khai trương. 

Tại buổi khai trương, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, việc mở các điểm bán bình ổn giá nhằm mục đích bán thịt heo giá rẻ đến người tiêu dùng nhằm tác động hạ giá bán thịt tại các chợ và trung tâm thương mại. Qua đó, góp phần kích thích thị trường, tăng sức mua heo hơi nhằm “giải cứu” lượng heo tồn trong dân. 

Theo thống kê, hiện tổng đàn heo trên địa bàn Đồng Nai khoảng 1,7 triệu con, trong đó có khoảng 300.000 con đang đến thời điểm xuất chuồng. Hiện giá thu mua heo hơi chỉ vào khoảng từ 20.000 đến 24.000 đồng/kg. Với giá bán này, người nuôi hiện thua lỗ khoảng 1 triệu đồng/con heo bán ra.

Video: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, có thể bị phạt...20 năm tù

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn