Loạt sản phẩm tăng giá 'phi mã' sau khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Kinh tếThứ Ba, 10/12/2019 22:10:00 +07:00

Nhiều nơi đẩy giá đồ cổ vũ, nước giải khát... lên gấp 3 lần so với trước khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra nhưng vẫn cháy hàng.

Nhập về gần 200 chiếc cờ, kèn, 500 miếng dán sticker… chị Phương Linh (Đống Đa,Hà Nội) cho biết: “Tin tưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải bóng đá nam SEA Games 30 năm nay nên tôi đã chủ động đặt đầu mối lượng hàng lớn từ hai ngày trước. Chiều nay bắt đầu đem ra bán để phục vụ việc cổ vũ của nhiều người nhưng hàng cũng chưa đi được nhiều. Tuy nhiên sau khi kết thúc trận bóng, người người đổ ra đường và mua cờ, áo, sticker, kèn để cổ vũ đội nhà chiến thắng nên giờ tôi bán được gần hết hàng”. 

DSC00042

Sau trận đấu, dòng người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng đông, dọc hai bên đường nhiều sạp bán cờ mọc lên như nấm.

Có kinh nghiệm ba năm chuyên buôn hàng cổ động dịp bóng đá, anh Phúc Tuấn (Hoàn Kiếm) "bật mí": “Trước mỗi dịp bóng đá, người dân sẽ rất quan tâm đến đồ cổ động, đặc biệt những trận đá với Thái Lan hoặc chung kết như trận này, nếu không đặt hàng từ trước sẽ không có để bán. Với áo in cờ Việt Nam nếu lấy số lượng lớn có giá từ 18.000-22.000 đồng/chiếc, bán ra rẻ nhất cũng 40.000 đồng/chiếc; sticker mua theo tấm 20.000 đồng/tấm sẽ được 50 miếng dán nhỏ, băng rôn cũng chỉ có giá 3.000 -4.000 đồng/chiếc…” theo anh Tuấn mỗi đợt như vậy, nếu may mắn có thể lãi tiền triệu, thậm chí là chục triệu đồng.

DSC00092 3

Nhiều mặt hàng đồ cổ vũ tối nay được đẩy giá lên gấp 2-3 lần so với chiều.

Anh Tuấn cũng thông tin thêm, so với năm ngoái, mùa bóng năm nay, người hâm mộ ưa chuộng loại cờ to có in hình đội tuyển Việt Nam hơn do lạ và đẹp mắt mặc dù giá đắt gấp 3 lần giá cờ bình thường.

Theo ghi nhận, hiện giá cờ nhỏ từ 10.000 đồng/chiếc tăng lên 20.000 đồng/chiếc, có nơi mạnh dạn "hét" giá 25.000 – 30.000 đồng/chiếc. Loại cờ to chiều nay có giá 50.000 đồng/chiếc nay tăng lên 70.000 - 100.000 đồng/chiếc.

Bán chạy nhất là băng rôn có in chữ Việt Nam Vô Địch và sticker hình cờ Việt Nam, các món đồ này lần lượt có giá 20.000 và 5.000 – 10.000 đồng, tăng gấp đôi so với trước thời điểm bóng lăn.

“Loạn” giá nhất là loại kèn Vuvuzela bằng nhựa, loại nhỏ được bán phổ biến với giá 30.000 đồng/chiếc, loại to dao động từ 40.000 – 70.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên nhiều tiểu thương hét giá gấp đôi ngay từ cuối giờ chiều trước khi trận đấu diễn ra.

DSC00160 6

Rất nhiều dịch vụ "ăn theo" chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam.

Trên phố Tràng Tiền, mỗi lá cờ to được bán với giá 100.000 đồng/chiếc vẫn có người hỏi mua.

Ngoài các loại đồ cổ vũ bóng đá thì nước giải khát cũng được dịp tăng giá lên gấp 4 lần. Đơn cử chai nước khoáng có giá 5.000 đồng nay được bán với giá 15.000-20.000 đồng/chai. “Mọi người đi bão hô hào nhiều nên khát nước và kẹt xe khiến chúng tôi không di chuyển được nên việc bán nước tại chỗ là hợp lý. Họ phục vụ tận nơi, trong không khí như vậy đắt hơn một chút cũng là bình thường, mọi người đều vui vẻ với nhau”, anh Hoàng Tú chia sẻ.

DSC00153 5

Dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày càng đông.

Đội tuyển U22 Việt Nam kết thúc SEA Games 30 với huy chương vàng đầu tiên lịch sử và mạch trận bất bại, thi đấu 7 trận, thắng 6 trận và chỉ hòa duy nhất 1 trận. Chiến thắng ý nghĩa này khiến người hâm mộ Hà Nội đổ ra đường ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn