Loài sinh vật tự hóa lỏng mỗi khi nguy hiểm

Kinh tếThứ Tư, 25/09/2013 09:50:00 +07:00

(VTC News) - Chúng đều là những sinh vật kỳ lạ nhất mà bạn sẽ không thể ngờ tới.

Con vật kì lạ này có cái tên là 'Sea Cucumber'(Dưa chuột biển). Nó có thể tự đổi trạng thái cơ thể sang dạng lỏng dễ dàng luồn lách vào các khe đá khi thấy bất an. Trên da của chúng có một dạng tế bào cho phép tự hút nước biển vào cơ thể để chuyển sa

Con vật kì lạ này có cái tên là 'Sea Cucumber'(Dưa chuột biển). Nó có thể tự đổi trạng thái cơ thể sang dạng lỏng dễ dàng luồn lách vào các khe đá khi thấy bất an. Trên da của chúng có một dạng tế bào cho phép tự hút nước biển vào cơ thể để chuyển sa

Hiểm hơn nữa là mỗi khi chuyển sang dạng lỏng, loài này cũng không quên tặng cho con vật to xác ngu dại nào đó có ý định tấn công bằng một liều chất độc tiết ra cùng cơ thể nó ở dạng lỏng.

Hiểm hơn nữa là mỗi khi chuyển sang dạng lỏng, loài này cũng không quên tặng cho con vật to xác ngu dại nào đó có ý định tấn công bằng một liều chất độc tiết ra cùng cơ thể nó ở dạng lỏng.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Venda (Nam Phi) vừa phát hiện ra loài dơi tai to mới với những chiếc mũi khổng lồ và hình dáng kỳ dị tại khu vực châu Phi.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Venda (Nam Phi) vừa phát hiện ra loài dơi tai to mới với những chiếc mũi khổng lồ và hình dáng kỳ dị tại khu vực châu Phi.

Loài dơi tai to Mozambique với vẻ ngoài đặc biệt này có tên khoa học là Rhinolophus mossambicus, sinh sống dọc theo vùng thảo nguyên của Zimbabwe và Mozambique, chúng có vành mũi hình lá phức tạp và gửi tín hiệu bằng sóng siêu âm phát ra từ mũi.

Loài dơi tai to Mozambique với vẻ ngoài đặc biệt này có tên khoa học là Rhinolophus mossambicus, sinh sống dọc theo vùng thảo nguyên của Zimbabwe và Mozambique, chúng có vành mũi hình lá phức tạp và gửi tín hiệu bằng sóng siêu âm phát ra từ mũi.

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện dưới bùn một họ lưỡng cư không chân hoàn toàn mới tại Đông Bắc Ấn Độ tại các bang hẻo lánh gồm Sikkim, Arunachal Pradesh và Nagaland.

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện dưới bùn một họ lưỡng cư không chân hoàn toàn mới tại Đông Bắc Ấn Độ tại các bang hẻo lánh gồm Sikkim, Arunachal Pradesh và Nagaland.

Nhóm nghiên cứu đã đào xới 250 địa điểm để tìm kiếm loài động vật giống giun này. Mỗi con trưởng thành dài khoảng 20cm và thường nằm sâu dưới mặt đất 25cm bên cạnh những quả trứng có màng mỏng nhìn xuyên thấu con non bên trong.

Nhóm nghiên cứu đã đào xới 250 địa điểm để tìm kiếm loài động vật giống giun này. Mỗi con trưởng thành dài khoảng 20cm và thường nằm sâu dưới mặt đất 25cm bên cạnh những quả trứng có màng mỏng nhìn xuyên thấu con non bên trong.

Sở hữu một thân hình hầm hố và hung tợn nhưng thực tế, cua dừa là loài động vật hiền lành và nhút nhát.

Sở hữu một thân hình hầm hố và hung tợn nhưng thực tế, cua dừa là loài động vật hiền lành và nhút nhát.

Thân hình khổng lồ giúp cho cua dừa được coi là loài chân đốt sống trên cạn lớn nhất thế giới với tổng trọng lượng cơ thể có thể lên tới 4,1kg. Nếu được phát triển hết cỡ, cua dừa có thể sở hữu chiều dài cơ thể lên đến 1m.

Thân hình khổng lồ giúp cho cua dừa được coi là loài chân đốt sống trên cạn lớn nhất thế giới với tổng trọng lượng cơ thể có thể lên tới 4,1kg. Nếu được phát triển hết cỡ, cua dừa có thể sở hữu chiều dài cơ thể lên đến 1m.

Bề ngoài sần sùi và gai góc của loài cá cóc (oyster toadfish). Tuy nhiên vẻ ngoài xấu xí đã giúp nó có thể giấu mình hoàn hảo vào đáy đại dương và ngồi chờ đợi để dành tặng cho những con mồi có kích thước nhỏ hơn một cái chết bất ngờ nhất.

Bề ngoài sần sùi và gai góc của loài cá cóc (oyster toadfish). Tuy nhiên vẻ ngoài xấu xí đã giúp nó có thể giấu mình hoàn hảo vào đáy đại dương và ngồi chờ đợi để dành tặng cho những con mồi có kích thước nhỏ hơn một cái chết bất ngờ nhất.

Chúng sinh sống chủ yếu ở bờ biển Maine đến vùng Caribbe.

Chúng sinh sống chủ yếu ở bờ biển Maine đến vùng Caribbe.

Loài chó xấu nhất thế giới được xác định ở Trung Quốc với đôi mắt lồi, trụi lông và lưỡi luôi lè ra gớm ghiếc.

Loài chó xấu nhất thế giới được xác định ở Trung Quốc với đôi mắt lồi, trụi lông và lưỡi luôi lè ra gớm ghiếc.

Chú chó này đã giành được một số chiến thắng trong các cuộc thi chó xấu nhất thế giới.

Chú chó này đã giành được một số chiến thắng trong các cuộc thi chó xấu nhất thế giới.

Loài rận biển khổng lồ cực kỳ lạ lùng này có thể bắt gặp ở vùng nước sâu từ  200 đến 2.000 mét. Chúng rất giống với động vật chân đốt thường gặp ở các khu vườn và dùng kỹ thuật phòng ngự cuộn tròn như quả bóng để tự bảo vệ.

Loài rận biển khổng lồ cực kỳ lạ lùng này có thể bắt gặp ở vùng nước sâu từ 200 đến 2.000 mét. Chúng rất giống với động vật chân đốt thường gặp ở các khu vườn và dùng kỹ thuật phòng ngự cuộn tròn như quả bóng để tự bảo vệ.

Con rận bình thường chỉ có kích cỡ của hạt đậu, trong khi Rận biển khổng lồ có thể đạt tới gần 40 cm dài và cân nặng 1,5 ký. Chúng còn có cặp mắt phản chiếu ánh sáng. Rận biển chỉ nằm dưới đáy biển, chờ đợi phần còn lại từ bữa ăn của động vật ăn thịt

Con rận bình thường chỉ có kích cỡ của hạt đậu, trong khi Rận biển khổng lồ có thể đạt tới gần 40 cm dài và cân nặng 1,5 ký. Chúng còn có cặp mắt phản chiếu ánh sáng. Rận biển chỉ nằm dưới đáy biển, chờ đợi phần còn lại từ bữa ăn của động vật ăn thịt

Warthog là loài lợn xấu xí nhất thế giới sinh sống ở Châu Phi. Chúng có thân hình như cái thùng, một cái đầu to, rộng, trang trí bằng 6 cái bướu bự và những chiếc răng nanh cong. Chúng cao trung bình 60-80cm, nặng khoảng 50 kg.

Warthog là loài lợn xấu xí nhất thế giới sinh sống ở Châu Phi. Chúng có thân hình như cái thùng, một cái đầu to, rộng, trang trí bằng 6 cái bướu bự và những chiếc răng nanh cong. Chúng cao trung bình 60-80cm, nặng khoảng 50 kg.

Các loài thú lớn như Sư tử, báo Gêpa luôn săn tìm con mồi đáng giá này. Có ít hơn 40% các chú heo con sinh ra chưa từng sống nổi 1 năm đã trở thành miếng mồi béo bở cho các động vật ăn thịt lớn.

Các loài thú lớn như Sư tử, báo Gêpa luôn săn tìm con mồi đáng giá này. Có ít hơn 40% các chú heo con sinh ra chưa từng sống nổi 1 năm đã trở thành miếng mồi béo bở cho các động vật ăn thịt lớn.

Sphynx được xem là loài mèo xấu xí nhất hành tinh với chiếc đầu dữ dằn, không lông.

Sphynx được xem là loài mèo xấu xí nhất hành tinh với chiếc đầu dữ dằn, không lông.

Dù có vẻ bề ngoài trông đáng sợ nhưng giống mèo Sphynx được cho là rất tình cảm, hiếu động và cũng rất thông minh.

Dù có vẻ bề ngoài trông đáng sợ nhưng giống mèo Sphynx được cho là rất tình cảm, hiếu động và cũng rất thông minh.

Heo vòi Baird (Tapirus bairdii) với chiếc mũi kéo dài như một chiếc vòi, là loài đặc hữu của vùng Nam Trung Mỹ và vùng Đông Nam Châu Á.

Heo vòi Baird (Tapirus bairdii) với chiếc mũi kéo dài như một chiếc vòi, là loài đặc hữu của vùng Nam Trung Mỹ và vùng Đông Nam Châu Á.

Mặc dù một bộ phận bầy heo voi sống ở các khu rừng thấp nhưng một số khác lại sinh sống ở phía bắc dãy Andes phủ trắng băng tuyết.

Mặc dù một bộ phận bầy heo voi sống ở các khu rừng thấp nhưng một số khác lại sinh sống ở phía bắc dãy Andes phủ trắng băng tuyết.

Một chú bò biển Dugong có thể đạt chiều dài 3m và nặng gần 500 kg. Cơ thể được bao bọc bởi một lớp chất béo dày, nên nhìn chúng lúc nào cũng tròn trịa, múp míp, 2 chi trước có hình dạng như 2 mái chèo nhỏ xinh, đuôi khá to.

Một chú bò biển Dugong có thể đạt chiều dài 3m và nặng gần 500 kg. Cơ thể được bao bọc bởi một lớp chất béo dày, nên nhìn chúng lúc nào cũng tròn trịa, múp míp, 2 chi trước có hình dạng như 2 mái chèo nhỏ xinh, đuôi khá to.

Da của bò biển có màu nâu, vô cùng thô nhám bởi các lỗ chân lông to, và những sợi lông từ đó mọc tua tủa, tuy ngắn nhưng lại rất dày. Chúng có 2 lỗ mũi ở gần đầu, phía dưới là một đôi môi dày thịt – luôn cuộn tròn để thở dễ dàng hơn.

Da của bò biển có màu nâu, vô cùng thô nhám bởi các lỗ chân lông to, và những sợi lông từ đó mọc tua tủa, tuy ngắn nhưng lại rất dày. Chúng có 2 lỗ mũi ở gần đầu, phía dưới là một đôi môi dày thịt – luôn cuộn tròn để thở dễ dàng hơn.

Khỉ lùn Tarsier có đôi mắt to tròn, rất thích hợp cho loài này hoạt động vào ban đêm.

Khỉ lùn Tarsier có đôi mắt to tròn, rất thích hợp cho loài này hoạt động vào ban đêm.

Chúng được tìm thấy trên các hòn đảo của Đông Nam Á và có những ngón tay rất phát triển, thậm chí có thể dài bằng cả cánh tay. Chúng có thể bắt được một con chim đang bay trong khi nhảy qua lại giữa các thân cây.

Chúng được tìm thấy trên các hòn đảo của Đông Nam Á và có những ngón tay rất phát triển, thậm chí có thể dài bằng cả cánh tay. Chúng có thể bắt được một con chim đang bay trong khi nhảy qua lại giữa các thân cây.

Cua Yeti, được phát hiện ở Nam Thái Bình Dương vào năm 2005. Loài động vật này sống ở độ sâu 2.200 m. Chúng có nhiều lông lá như quái vật bigfoot hay người tuyết.

Cua Yeti, được phát hiện ở Nam Thái Bình Dương vào năm 2005. Loài động vật này sống ở độ sâu 2.200 m. Chúng có nhiều lông lá như quái vật bigfoot hay người tuyết.

Cơ thể xấu xí đột biến của loài rùa gai Mata, được coi là kinh dị nhất hành tinh. Chúng được tìm thấy tại khu vực sông Amazon và Orinoco. Đây là loài vật sống ngụy trang hoàn hảo để săn mồi và lẩn trốn kẻ thù.

Cơ thể xấu xí đột biến của loài rùa gai Mata, được coi là kinh dị nhất hành tinh. Chúng được tìm thấy tại khu vực sông Amazon và Orinoco. Đây là loài vật sống ngụy trang hoàn hảo để săn mồi và lẩn trốn kẻ thù.

Chiếc mũi dạng ống dài và nằm hướng lên trên là một lợi thế cho rùa Mata bởi chúng có thể nằm hoàn toàn trong nước mà vẫn có thể hô hấp chỉ với một phần rất nhỏ nhô lên của lỗ mũi.

Chiếc mũi dạng ống dài và nằm hướng lên trên là một lợi thế cho rùa Mata bởi chúng có thể nằm hoàn toàn trong nước mà vẫn có thể hô hấp chỉ với một phần rất nhỏ nhô lên của lỗ mũi.

Bình luận
vtcnews.vn