Liệu Trái đất có nổ tung vào năm 2032

Kinh tếThứ Hai, 04/11/2013 05:24:00 +07:00

(VTC News) - Gần đây, xuất hiện thông tin một tiểu hành tinh có chiều rộng khoảng 410m có thể sẽ va chạm và làm nổ Trái đất vào năm 2032.

(VTC News) - Gần đây, thông tin một tiểu hành tinh có chiều rộng khoảng 410m có thể sẽ va chạm và làm nổ Trái đất với sức công phá bằng 2500MT thuốc nổ vào năm 2032,  nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội.


Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia khẳng định, không nhất thiết phải lo lắng hay hoảng sợ. Bởi theo quan sát, quỹ đạo của tiểu hành tinh có tên gọi 2013 TV135 vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Trước mắt có thể thấy rằng khả năng tiểu hành tinh này bỏ lỡ quỹ đạo Trái đất là 99.998%.
Hình ảnh mô phỏng tiểu hành tinh 2013 TV135 va vào Trái đất năm 2032 

Tiểu hành tinh “sát thủ” 2013 TV135 được phát hiện bởi các nhà khoa học tại Đài quan sát Vật lý Thiên văn Crimea - Ukraine. Ngày 16/9 vừa qua, “sát thủ” đã gần như “chạm vai” với Trái đất, chỉ cách trái đất khoảng 6.7km. 
Ước tính, tiểu hành tinh này sẽ thực hiện lại quỹ đạo vào năm 2032. Mặc dù hiện nay vẫn chưa có phương pháp ngăn ngừa triệt để khả năng va chạm này, nhưng trước đó cũng đã có rất nhiều lời cảnh báo tương tự để phòng tránh hiện tượng này.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng chỉ ra rằng, tuy quỹ đạo của hành tinh còn khá bất ổn, nhưng dựa theo những quan trắc đã và đang được tiến hành, họ tin rằng, rất có thể, khả năng va chạm sẽ được giảm thiểu tối đa và thậm chí có thể loại trừ hoàn toàn”. 
Theo phương pháp Torino Scale để xác định độ nguy hiểm của các tiểu hành tinh và sao chổi đối với Trái đất, 2013 TV135 được xếp ở mức 1/10, còn các đối tượng khác đều ở mức 0 
Ngoài 2013 TV135, các nhà thiên văn học đã phát hiện được hơn 10 nghìn thiên thể trong vũ trụ đến gần Trái đất. 
Theo bản vẽ  có độ chính xác cao về “các tiểu hành tinh tiềm ẩn khả năng nguy hiểm” do NASA công bố đầu năm nay, trong những thiên thể này, có hơn 1400 tiểu hành tinh có “nguy cơ đe dọa” Trái đất do chúng có đường kính lớn, quỹ đạo khá gần với Trái đất. 
Dù vậy, NASA nhấn mạnh, trong vài trăm năm tới đây, không có tiểu hành tinh nào đáng lo ngại đe dọa đến sự an nguy của Trái đất.
Phúc An
Bình luận
vtcnews.vn