Lạ kỳ cổ phiếu bị cảnh báo vẫn tăng mạnh nhất tuần

Kinh tếChủ Nhật, 16/06/2019 12:12:00 +07:00

Mã RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tăng trần liên tục tuần qua dù đang bị cảnh báo và doanh nghiệp lỗ nặng trong ba tháng đầu năm.

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/6, mã RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tăng tiếp 400 đồng, tương đương 6,5%, lên 6.600 đồng một cổ phiếu.

Đây cũng là cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần qua với 38,9%, từ mức 4.750 đồng ngày 7/6 lên 6.600 đồng như hiện tại.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là vấn đề với RIC khi mỗi phiên chỉ vài trăm đơn vị được khớp lệnh. Ngày giao dịch cao nhất tuần cũng chỉ có 380 cổ phiếu được sang tay. Thậm chí, có ngày chỉ vài chục cổ phiếu được giao dịch.

casino Ha Long

 Cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - doanh nghiệp sở hữu sòng bài cho người nước ngoài lớn nhất Quảng Ninh tăng mạnh tuần qua song vẫn giao dịch dưới mệnh giá. 

Cổ phiếu RIC lên sàn từ 7/2007, với giá chào sàn 174.000 đồng một cổ phiếu. Nhưng sau thời kỳ đầu thăng hoa, mã RIC lao dốc không phanh, liên tục dò đáy và giao dịch dưới mệnh giá. Thời điểm trước 7/6, mã RIC có 4 phiên giảm liên tiếp, trong đó 1 phiên “thủng” sàn, xuống 4.640 đồng/cổ phiếu.

RIC là doanh nghiệp chuyên kinh doanh khách sạn, nhà hàng, casino và công viên giải trí. Trụ sở RIC đặt tại Vịnh Hạ Long, một trong những di sản của thế giới, nơi thu hút nhiều khách tham quan du lịch.

Casino Hạ Long là một trong số sòng bài lớn nhất Việt Nam, dành riêng cho người nước ngoài với tên gọi Câu lạc bộ quốc tế Hoàng Gia. Casino này được xây dựng thành một khu riêng biệt trong khuôn viên khách sạn, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m2.

Giai đoạn 2009 - 2010, tỷ trọng doanh thu từ casino đóng góp vào doanh thu thuần của RIC ở mức rất cao, khoảng 70%. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, tỷ trọng này đã giảm xuống khoảng 40%.

Báo cáo tài chính quý I cho thấy, ba tháng đầu năm, RIC lỗ hơn 43 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu câu lạc bộ trong khoảng thời gian từ tháng 1 – 3 giảm từ hơn 40 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 9 tỷ đồng. Doanh thu này giảm là do kinh doanh câu lạc bộ có tính chất may rủi, phụ thuộc lượng khách đến Hạ Long du lịch.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 17% so với cùng kỳ năm trước do lương nhân viên tăng, mặt khác doanh thu mặt hàng ăn, uống trong quý cũng tăng so cùng kỳ nên giá vốn tăng.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của RIC là 17,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018 là âm (-) 155,4 tỷ đồng. Do đó, cổ phiếu RIC vẫn tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn