Khách căng băng rôn, vây kín trụ sở CĐT dự án Cocobay ở Hà Nội

Kinh tếThứ Sáu, 29/11/2019 11:02:00 +07:00

Quá bức xúc khi bị chủ đầu tư ngừng trả thu nhập cam kết theo hợp đồng, nhiều khách hàng mua dự án Cocobay Đà Nẵng căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Ngày 28/11, trước cổng Tập đoàn Empire (Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng) ở quận Tây Hồ, Hà Nội, rất đông khách hàng mua condotel Cocobay Đà Nẵng đã tập trung căng băng rôn phản đối chủ đầu tư đơn phương chấm dứt cam kết lợi nhuận 12%/năm.

78177536_999845013694056_4361139620906270720_n

 Nhiều khách hàng bức xúc trước việc ngưng trả thu nhập cam kết của Cocobay.

Ông Thành - một khách hàng tại Hải Dương cho biết, cách đây 3 năm, khi dự án Cocobay quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy đây là cơ hội đầu tư tốt nên ông đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm dành dụm cả đời để đi đầu tư dự án này.

Sau ba năm thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư đã trả ông Thành phần thu nhập cam kết hai năm. Bắt đầu từ năm 2019 thì chủ đầu tư không trả nữa. “Chủ đầu tư đưa ra phương án chi trả là nửa năm một lần, nhưng đến tháng 7 năm nay vẫn chưa trả. Sau đó thì khất lần khất lượt với khách hàng”, ông Thành cho hay.

78859945_497829910824112_1719309381780111360_n

Nhiều khách hàng từ các tỉnh lẻ cũng vượt đường xa, lên Hà Nội để phản đối chủ đầu tư. 

Tương tự ông Thành, chị Hoàng Yến (Hà Nội) cũng rất bức xúc trước cách xử lý vấn đề của chủ đầu tư dự án Cocobay. Chị Yến đã đóng 95% căn hộ theo đúng hợp đồng, nhưng 3 năm nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao căn hộ và làm sổ đỏ cho khách. "Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết như đã hứa với khách hàng", chị Yến nói.

77093999_447522349504562_5916251715765534720_n 3

Cổng Ttung tâm dịch vụ khách hàng của Thành Đô luôn khóa, khách hàng phải đi lối cảnh chính. 

Chị Hà, một khách hàng khác cũng đi vay tiền để mua hai căn hộ tại dự án Cocobay. Theo chị, trong 2 năm đầu, chủ đầu tư trả tiền khá đúng hạn, nhưng bắt đầu từ giữa năm nay thì chậm trễ. Theo chị Hà, khi đóng đủ tiền có nghĩa là đã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng. Còn phía Tập đoàn Empire đã nhận tiền của khách hàng thì phải làm đúng cam kết theo hợp đồng mua bán hai bên ký.

Ngày 23/11, Tập đoàn Empire gửi văn bản cho biết cam kết lợi nhuận 12%/năm tại dự án Cocobay Đà Nẵng sẽ được thực hiện đến hết năm 2019. Từ năm 2020, tập đoàn này đề ra một số giải pháp hợp tác tiếp theo. Trong đó, các phương án được đưa ra có việc chủ đầu tư tiếp tục hợp tác bằng một trong hai lựa chọn là chuyển condotel thành căn hộ chung cư, hoặc giữ loại hình condotel như cam kết; phương án 2 là thanh lý hợp đồng để các khách hàng đầu tư condotel tại Cocobay Đà Nẵng tự kinh doanh, chuyển nhượng, hoặc thanh lý hợp đồng, hoàn lại tiền.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn