Hơn nửa triệu đồng một cặp vé chợ đen xem phim Valentine

Kinh tếThứ Bảy, 15/02/2014 03:00:00 +07:00

Một cặp vé VIP xem phim 2D chiếu lúc 22h10 niêm yết chỉ 130.000 đồng nhưng được "cò" vé hét tới 250.000 đồng. Riêng mỗi cặp vé xem phim 3D có giá tới 600.000 đồng.

Tối Valentine (14/2), hầu hết các rạp chiếu phim lớn tại Hà Nội đều trong tình trạng cháy vé. Tại trung tâm chiếu phim quốc gia, dù mới hơn 7h tối nhưng các suất chiếu trước 23h40 đều không còn vé, riêng vé xem một số phim Việt đã cháy hàng từ đầu giờ chiều. Một số cụm rạp trung tâm khác như Platinum Cinema trong Royal City, Megastar, rạp Ngọc Khánh hay Platinum Garden Mall đều đã hết vé từ khá sớm cho tất cả các suất chiếu.
phim

Vé xem phim đồng loạt cháy hàng tối Valentine.

Vé hết sớm, nhiều khách hàng có nhu cầu buộc phải mua từ "cò" với giá tăng gấp đôi so với giá niêm yết. Theo đó, bình thường một cặp vé xem phim VIP tại Trung tâm chiếu phim quốc gia chỉ là 130.000 đồng thì đến tối đã bị "cò" nâng lên thành 250.000 đồng. Riêng với phim 3D tại một cụm rạp trên đường Bà Triệu, giá thậm chí còn tăng cao hơn, khoảng gần 600.000 đồng/cặp.
Chị Nguyệt, nhà ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cho biết, vé xem phim 2D của "cò" lúc 16h chiều mới tăng 20%, nhưng càng về chiều tối lại càng tăng giá mạnh do cầu đột biến. "Đi muộn nên không thể mua vé tại quầy, tôi đã đặt với cò một cặp vé xem xuất chiếu 21h, khi đó báo giá mới chỉ là 160.000 đồng/cặp. Đến chiều tối gọi lại, vé đã tăng thành 200.000 đồng, nhưng lúc đến rạp nhận vé lại phải trả 250.000 đồng, mà suất chiếu lại muộn hơn ban đầu gần 2 tiếng".
hoa

Giá hoa hồng đỏ giảm 5 lần trong đêm Valentine.

Ngược lại, giá bán hoa tươi đêm Valentine lại giảm mạnh. Trước 19h, một bông hồng đỏ thường có giá 15.000 đồng nhưng đến hơn 22h chỉ còn 3.000 đồng. Hoa hồng bó sẵn thậm chí giảm giá mạnh hơn, chỉ bằng 20% so với giá trong ngày. Riêng hoa nhập khẩu không giảm giá, duy trì ở mức 80.000 đồng đến 200.000 đồng/bông, do hầu hết các cửa hàng này đều có ngăn lạnh bảo quản với nguồn cung ổn định.
Bình luận
vtcnews.vn