Hình ảnh siêu thực về những 'ngôi nhà đinh' ở Trung Quốc

Kinh tếChủ Nhật, 19/04/2015 06:37:00 +07:00

Những hình ảnh siêu thực về nhà 'đinh' ở Trung Quốc- những ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa nhưng chủ nhân sống chết cũng không chịu di dời.

Một ngôi nhà 'đinh' nằm 'hiên ngang' giữa quảng trường của một trung tâm mua sắm ở Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc năm 2007.

Một ngôi nhà 'đinh' nằm 'hiên ngang' giữa quảng trường của một trung tâm mua sắm ở Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc năm 2007.

Đây là một trong những ngôi nhà 'đinh' nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ngôi nhà này nằm ở Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang và thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng nhất quyết không chịu di dời vì cho rằng mức bồi thường quá ít . Kết quả là nó nằm ở ngay giữa con đường trải nhựa đi qua làng.

Đây là một trong những ngôi nhà 'đinh' nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ngôi nhà này nằm ở Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang và thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng nhất quyết không chịu di dời vì cho rằng mức bồi thường quá ít . Kết quả là nó nằm ở ngay giữa con đường trải nhựa đi qua làng.

Một ngôi nhà nằm ngay giữa đường đang xây ở một khu tự trị tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Nó như kết quả của việc chủ nhân ngôi nhà đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng với chính quyền về tiền bồi thường giải tỏa.

Một ngôi nhà nằm ngay giữa đường đang xây ở một khu tự trị tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Nó như kết quả của việc chủ nhân ngôi nhà đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng với chính quyền về tiền bồi thường giải tỏa.

Nhà 'đinh' nằm giữa một công trường xây dựng dự án chung cư ở Trùng Khánh đầu năm 2009. Ngôi nhà này vẫn đóng đinh ở đây là do chủ nhân ngôi nhà muốn có được mức bồi thường cao hơn.

Nhà 'đinh' nằm giữa một công trường xây dựng dự án chung cư ở Trùng Khánh đầu năm 2009. Ngôi nhà này vẫn đóng đinh ở đây là do chủ nhân ngôi nhà muốn có được mức bồi thường cao hơn.

Một căn nhà 6 tầng sang trọng duy nhất còn sót lại 'mọc' trên công trường xây dựng trung tâm tài chính ở Thẩm Quyến năm 2007. Chủ của căn nhà này không đồng ý với mức bồi thường mà chủ đầu tư đề nghị.

Một căn nhà 6 tầng sang trọng duy nhất còn sót lại 'mọc' trên công trường xây dựng trung tâm tài chính ở Thẩm Quyến năm 2007. Chủ của căn nhà này không đồng ý với mức bồi thường mà chủ đầu tư đề nghị.

Ngôi nhà này nằm ở Rui'an, Chiết Giang dù đã bị phá hủy một phần nhưng chủ nhân của nó vẫn sống ở bên trong tới hàng năm trời, bất chấp việc chính quyền địa phương cắt hết toàn bộ nguồn điện và nước.

Ngôi nhà này nằm ở Rui'an, Chiết Giang dù đã bị phá hủy một phần nhưng chủ nhân của nó vẫn sống ở bên trong tới hàng năm trời, bất chấp việc chính quyền địa phương cắt hết toàn bộ nguồn điện và nước.

Cô Cao Mingyun và ngôi nhà của mình ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc vào năm 2010. Gia đình cô từ chối chuyển đi do không nhất trí với mức bồi thường của chủ dự án thương mại đưa ra.

Cô Cao Mingyun và ngôi nhà của mình ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc vào năm 2010. Gia đình cô từ chối chuyển đi do không nhất trí với mức bồi thường của chủ dự án thương mại đưa ra.

Một nhà 'đinh' nằm trong khu dự án chung cư ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc năm 2008. Ngôi nhà này treo một tấm băng-rôn đỏ rực ghi chữ: 'Đề nghị chính quyền trừng trị chủ đầu tư phá nhà của tôi. Trả lại nhà cho tôi'.

Một nhà 'đinh' nằm trong khu dự án chung cư ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc năm 2008. Ngôi nhà này treo một tấm băng-rôn đỏ rực ghi chữ: 'Đề nghị chính quyền trừng trị chủ đầu tư phá nhà của tôi. Trả lại nhà cho tôi'.

Đây là hình ảnh người ra 'nhổ' một ngôi nhà 'đinh' ở một công trường tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc vào năm 2008. Chủ căn nhà này đã kiện chủ đầu tư để đòi thêm tiền bồi thường, tuy nhiên cuối cùng đã bị thua kiện.

Đây là hình ảnh người ra 'nhổ' một ngôi nhà 'đinh' ở một công trường tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc vào năm 2008. Chủ căn nhà này đã kiện chủ đầu tư để đòi thêm tiền bồi thường, tuy nhiên cuối cùng đã bị thua kiện.

Một nhà 'đinh' ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc năm 2010.

Một nhà 'đinh' ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc năm 2010.

Một ngôi nhà ở ngoại ô Nanjing, Giang Tô, Trung Quốc năm 2008 tiếp tục 'đóng đinh' như một cách để đòi thêm tiền bồi thường từ chủ dự án xây dựng.

Một ngôi nhà ở ngoại ô Nanjing, Giang Tô, Trung Quốc năm 2008 tiếp tục 'đóng đinh' như một cách để đòi thêm tiền bồi thường từ chủ dự án xây dựng.

Gia đình sống trong ngôi nhà 'đinh' này nhất quyết không chịu di dời vì bất đồng trong chuyện tiền bồi thường với chủ dự án. Nó hoàn toàn đối lập với hàng loại những ngôi nhà cao tầng của dự án này.

Gia đình sống trong ngôi nhà 'đinh' này nhất quyết không chịu di dời vì bất đồng trong chuyện tiền bồi thường với chủ dự án. Nó hoàn toàn đối lập với hàng loại những ngôi nhà cao tầng của dự án này.

Xu Aiguo, chủ một nhà 'đinh' vẫy quốc kỳ Trung Quốc trên ban công ở Nam Kinh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2010. Tấm băng rôn màu đỏ ghi chữ: 'Người dân từ các huyện phía nam cũ của Nam Kinh sẽ hỗ trợ cho bạn'

Xu Aiguo, chủ một nhà 'đinh' vẫy quốc kỳ Trung Quốc trên ban công ở Nam Kinh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2010. Tấm băng rôn màu đỏ ghi chữ: 'Người dân từ các huyện phía nam cũ của Nam Kinh sẽ hỗ trợ cho bạn'

Ngôi nhà 'đinh' đã bị phá một phần nằm giữa một hố nước tại công trường dự án ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc năm 2010.

Ngôi nhà 'đinh' đã bị phá một phần nằm giữa một hố nước tại công trường dự án ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc năm 2010.

Một phụ nữ đứng trên ban công căn nhà lẽ ra đã được giải tỏa để nhường chỗ cho những tòa nhà chung cư cao tầng ở Thượng Hải, cuối năm 2010.

Một phụ nữ đứng trên ban công căn nhà lẽ ra đã được giải tỏa để nhường chỗ cho những tòa nhà chung cư cao tầng ở Thượng Hải, cuối năm 2010.

Bình luận
vtcnews.vn