Hàng không khốn đốn vì đại dịch Ebola

Kinh tếThứ Bảy, 09/08/2014 03:45:00 +07:00

Virus Ebola hoành hành tại Tây Phi không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn gây tổn thất lớn cho các hãng hàng không thế giới.(Theo Kiến thức)

Chỉ từ ngày 31/7 đến 1/8, số liệu báo cáo tại 4 nước Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone ghi nhận thêm 163 trường hợp mắc mới Ebola làm 61 người tử vong. Cá biệt, Guinea ghi nhận 13 ca mắc mới nhưng có đến 12 người tử vong. Hiện vẫn chưa có loại vaccine hay phác đồ điều trị nào để chữa khỏi bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra ở người.

Chỉ từ ngày 31/7 đến 1/8, số liệu báo cáo tại 4 nước Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone ghi nhận thêm 163 trường hợp mắc mới Ebola làm 61 người tử vong. Cá biệt, Guinea ghi nhận 13 ca mắc mới nhưng có đến 12 người tử vong. Hiện vẫn chưa có loại vaccine hay phác đồ điều trị nào để chữa khỏi bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra ở người.

Đại dịch này đã gây tổn thất không nhỏ cho các hãng hàng không trên thế giới bởi họ phải hủy hầu hết các chuyến bay đến các vùng đại dịch.

Đại dịch này đã gây tổn thất không nhỏ cho các hãng hàng không trên thế giới bởi họ phải hủy hầu hết các chuyến bay đến các vùng đại dịch.

Chính vì e ngại dịch bệnh lây lan, hãng hàng không Emirates lớn nhất khu vực Trung Đông đã bắt đầu hủy những chuyến bay giữa Dubai và Guinea vào cuối tuần trước. Đại diện hãng này ở trụ sở Dubai cho biết, các chuyến bay sẽ được nối lại cho tới khi có thông báo chính thức của hãng. Mặc dù việc này có thể ảnh hưởng đến doanh thu của Emirates nhưng hãng vẫn quyết đảm bảo an toàn cho hành khách trong thời điểm đại dịch Ebola bùng phát cao như hiện nay.

Chính vì e ngại dịch bệnh lây lan, hãng hàng không Emirates lớn nhất khu vực Trung Đông đã bắt đầu hủy những chuyến bay giữa Dubai và Guinea vào cuối tuần trước. Đại diện hãng này ở trụ sở Dubai cho biết, các chuyến bay sẽ được nối lại cho tới khi có thông báo chính thức của hãng. Mặc dù việc này có thể ảnh hưởng đến doanh thu của Emirates nhưng hãng vẫn quyết đảm bảo an toàn cho hành khách trong thời điểm đại dịch Ebola bùng phát cao như hiện nay.

Ngày 27/7, Arik Air - hãng hàng không lớn nhất Nigeria đã ngưng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone - hai nước đang bùng phát đại dịch.

Ngày 27/7, Arik Air - hãng hàng không lớn nhất Nigeria đã ngưng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone - hai nước đang bùng phát đại dịch.

Hãng hàng không liên châu Phi ASKY (có trụ sở tại Togo) hôm qua (29/7) thông báo ngừng các chuyến bay đến Liberia, Sierra Leone, hai nước đang có dịch bệnh virus Ebola. Trên trang web, hãng này cũng thông báo ngừng vận chuyển thực phẩm từ Conakry, thủ đô của Guinea và sẽ tiến hành đo thân nhiệt của tất cả hành khách đi từ Guinea.

Hãng hàng không liên châu Phi ASKY (có trụ sở tại Togo) hôm qua (29/7) thông báo ngừng các chuyến bay đến Liberia, Sierra Leone, hai nước đang có dịch bệnh virus Ebola. Trên trang web, hãng này cũng thông báo ngừng vận chuyển thực phẩm từ Conakry, thủ đô của Guinea và sẽ tiến hành đo thân nhiệt của tất cả hành khách đi từ Guinea.

Ngày 5/8, hãng hàng không British Airways của Anh cũng quyết định ngừng các chuyến bay tới 2 quốc gia Tây Phi là Sierra Leone và Liberia. Người phát ngôn của hãng cho biết: 'An toàn của hành khách, tổ bay và các nhân viên mặt đất luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét độ an toàn của tuyến bay này trong những tuần tới'.

Ngày 5/8, hãng hàng không British Airways của Anh cũng quyết định ngừng các chuyến bay tới 2 quốc gia Tây Phi là Sierra Leone và Liberia. Người phát ngôn của hãng cho biết: 'An toàn của hành khách, tổ bay và các nhân viên mặt đất luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét độ an toàn của tuyến bay này trong những tuần tới'.

Ngoài ra, Lufthansa và Brussels Airlines… cũng đưa ra thông báo hủy chuyến bay đến Tây Phi do lo ngại đại dịch Ebola.

Ngoài ra, Lufthansa và Brussels Airlines… cũng đưa ra thông báo hủy chuyến bay đến Tây Phi do lo ngại đại dịch Ebola.

Air France cũng đã khởi xướng biện pháp phòng ngừa lây lan virus Ebola đối với những chuyến bay khởi hành từ Conakry, Freetown và Sierra Leone. 'Trước hết, hành khách phải trả lời 1 bảng câu hỏi tại phòng chờ và họ chỉ được phép lên máy bay sau khi được kiểm tra y tế, không phát hiện triệu chứng của Ebola', Air France cho biết.

Air France cũng đã khởi xướng biện pháp phòng ngừa lây lan virus Ebola đối với những chuyến bay khởi hành từ Conakry, Freetown và Sierra Leone. 'Trước hết, hành khách phải trả lời 1 bảng câu hỏi tại phòng chờ và họ chỉ được phép lên máy bay sau khi được kiểm tra y tế, không phát hiện triệu chứng của Ebola', Air France cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng đưa ra khuyến cáo người dân trên thế giới nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia Tây Phi trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng đưa ra khuyến cáo người dân trên thế giới nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia Tây Phi trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

Bình luận
vtcnews.vn