Grab bị điều tra độc quyền ở Malaysia

Kinh tếThứ Tư, 25/09/2019 10:34:00 +07:00

Mới đây, hãng tin Bloomberg cho biết Malaysia bắt đầu xúc tiến cuộc điều tra chống độc quyền đối với Grab - dịch vụ thuê xe có trụ sở tại Singapore.

Theo Giám đốc điều hành Ủy ban Cạnh tranh Malaysia Iskandar Ismai, cuộc điều tra đối với Grab được Bộ Giao thông Vận tải nước này công bố lần đầu tiên vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Iskandar Ismai từ chối cung cấp thêm về các bước cụ thể mà Ủy ban đang thực hiện.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ năm ngoái khi xuất hiện các khiếu nại liên quan tới hành vi độc quyền của Grab sau khi họ mua lại toàn bộ hoạt động tại Đông Nam Á của Uber.

grab

 Malaysia điều tra 'hành vi độc quyền' của Grab. (Ảnh: AP)

Hiện tại, đại diện của Grab chưa có phản hồi về sự việc này. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi hãng tổ chức sự kiện Grab vì cộng đồng - Grab for Good tại Thủ đô Jakarta, Indonesia.

Đối thủ cạnh tranh của hãng xe Grab, Gojek đang lên kế hoạch tiếp cận thị trường Malaysia trong mảng đặt dịch vụ xe gắn máy. Lãnh đạo cấp cao của Gojek đã gặp Thủ tướng Mahathir Mohamad tại Kuala Lumpur vào tháng 8 vừa qua.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn