Google trang trọng chúc Tết người Việt ở trang chủ

Kinh tếChủ Nhật, 10/02/2013 10:51:00 +07:00

Từ 0h ngày hôm nay (10/2 tức mồng 1 Tết), Google đã thay đổi biểu tượng trang chủ tìm kiếm với hình ảnh bánh chưng.

Từ 0h ngày hôm nay (10/2 tức mồng 1 Tết), Google đã thay đổi biểu tượng trang chủ tìm kiếm với hình ảnh bánh chưng.

Hình ảnh doodle vẽ cảnh hai hũ gạo và đậu xanh nhỏ ở vị trí chữ "o" trong Google, ở vị trí "g" là một bé gái tay cầm bánh chưng chuẩn bị gói bằng lá dong.

Chữ "l" được thay thế bởi hình ảnh cây nêu truyền thống mang lời chúc mừng năm mới. Cuối cùng, chữ "e" phác họa hình ảnh một bé trai đang giúp em gái mình mang bánh chưng về nhà chung vui.

Doodle mới của google.com.vn từ 10.2
Khi di chuột tới Doodle ngày mồng 1 Tết (10.2) trên trang chủ google.com.vn, bạn sẽ thấy thông điệp "Chúc mừng năm mới" bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, khi bấm vào đường dẫn kèm theo, bạn sẽ đọc được lịch sử của ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam.

Doodle là từ được Google dùng để miêu tả hình vẽ trang trí trên logo Google nhân những ngày lễ lớn, các sự kiện nổi bật hay kỷ niệm cuộc đời của các họa sĩ, nhà khoa học hay các nhà lãnh đạo tài ba.

Theo Lao động

Bình luận
vtcnews.vn