Giá gửi xe ô tô ở Hà Nội tăng gấp 2-3 lần: Nhà nhà chuyển sang đi xe máy?

Kinh tếThứ Sáu, 05/01/2018 14:53:00 +07:00

Mức giá trông giữ xe của UBND TP.Hà Nội áp dụng từ 1/1/2018 có lẽ sẽ khiến nhiều người cân nhắc đến việc bán ô tô, chuyển sang xe máy.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2018, UBND TP. Hà Nội quy định mức phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp tại nội thành sẽ thay đổi. Trong đó, mức thu phí trông giữ ô tô tăng thấp nhất là 50% và cao nhất là 300%.

Ghi nhận của phóng viên VTC News sáng 5/1, giá trông xe ô tô tại các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm như Lý Thái Tổ, Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt… có giá 50.000 đồng/2 giờ đầu đối với xe dưới 9 chỗ ngồi, 2 giờ tiếp tăng lên 35.000/giờ, từ tiếng thứ 5 trở đi có giá 45.000 đồng/giờ. 

Nếu gửi theo tháng là 3 triệu đồng/tháng vào ban ngày và 4 triệu đồng/tháng cả ngày lẫn đêm.

DSC_0002

Giá trông ô tô tại tuyến phố trung tâm áp dụng từ 15/12/2017. 

Đối với xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên, 2 giờ đầu có giá 30.000 đồng/giờ, 2 giờ tiếp theo 45.000 đồng/giờ và giờ thứ 5 trở đi có giá 55.000 đồng/giờ. Nếu gửi theo tháng là 2 triệu đồng/tháng ban ngày, 3 triệu đồng/tháng ban đêm.

Các tuyến phố nằm trong vành đai 3 có giá 30.000 đồng - 40.000 đồng/lượt 2 giờ, giá gửi theo tháng sẽ rơi vào khoảng 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng…

Như vậy, giá gửi xe ô tô mới hiện hành đã tăng gấp đôi so với mức giá trông giữ ô tô của năm 2017 (30.000 đồng một lượt 2 giờ).

DSC_0004

Giá trông xe đạp, xe máy cũng tăng nhẹ theo quy định mới 

Tại hai tuyến phố Lý Thường Kiệt và Quang Trung, nếu trước đây gửi xe cả ngày chỉ hết khoảng 90.000 đồng thì nay chủ xe sẽ phải trả tới 300.000 nghìn đồng cho 8 tiếng gửi.

Ghi nhận trên phố Đinh Tiên Hoàng và Lò Sũ, mức giá tại các điểm trông giữ xe tư nhân được áp dụng theo đúng quy định của UBND TP Hà Nội. Mặc dù mức phí cao hơn hẳn trước đây, nhưng mật độ xe con đỗ tại các khu vực này vẫn khá đông.

Không chỉ ô tô, giá trông giữ xe đạp, xe máy cũng tăng cùng đợt áp dụng quy định mới.

Theo đó, giá trông giữ xe đạp tăng lên từ 3.000 - 5.000 đồng/lượt và xe máy từ 5.000 - 8.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần, xe máy có thể bị thu lên 10.000 đồng hoặc hơn.

DSC_0006 3

 Giá tăng cao, nhưng vì có nhu cầu nên nhiều chủ xe vẫn phải chấp nhận mức theo quy định mới.

Phản ứng trước giá điều chỉnh mới của thành phố, nhiều chủ xe khá bất ngờ và sốc.

Chủ một trang facebook cá nhân còn chia sẻ: Một ngày gửi xe ô tô hết 345.000 đồng, một tháng sẽ là 8,8 triệu đồng, cộng thêm tiền xăng xe,...vậy một tháng mà lương dưới 50 triệu thì khá là...."căng".

Anh Ngọc ở Thành Công còn tính đến việc bán xe ô tô đang sử dụng để chuyển hẳn sang đi xe máy.

Theo anh Ngọc, giá để "nuôi" một con xe như vậy là không cần thiết nếu chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại: "Cuối tuần đưa gia đình lên khu trung tâm chơi mình cũng chỉ dùng xe máy, vừa đỡ tắc đường vừa đỡ tốn tiền gửi xe".

Video: Nỗi ám ảnh tắc đường Hà Nội: Ngày cũng như đêm!

Thu Thủy
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn