Ga Nội Bài hỗ trợ phóng viên tác nghiệp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Kinh tếThứ Tư, 27/02/2019 10:04:00 +07:00

Các đoàn phóng viên tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được ưu tiên khi làm thủ tục check-in, thủ tục xuất cảnh, thủ tục hải quan, kiểm tra an ninh…

Nội dung trên có trong văn bản được Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (CHK Nội Bài) gửi Vụ thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) ngày 26/2 về việc hỗ trợ cho phóng viên tác nghiệp phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Theo đó, CHK Nội Bài phối hợp cùng các cơ quan, hãng hàng không, đơn vị hoạt động tại cảng hỗ trợ cho các đoàn phóng viên làm thủ tục check-in, thủ tục xuất cảnh, thủ tục hải quan, kiểm tra an ninh tại các khu vực quầy thủ tục hàng không ưu tiên, luồng xuất cảnh và kiểm tra hải quan, an ninh riêng cho báo chí.

t2

CHK Nội Bài hỗ trợ cho các đoàn phóng viên làm thủ tục chec-in, thủ tục xuất cảnh, thủ tục hải quan... 

Bên cạnh đó, CHK Nội Bài bố trí đội ngũ lễ tân cùng hai bàn tiếp đón tại ngay cửa vào nhà ga tại tầng 3 – Nhà ga hành khách T2 để kịp thời hỗ trợ phóng viên báo chí.

Việc này, theo CHK Nội Bài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí sau khi vục phụ xong hội nghị thượng đỉnh xuất cảnh qua sân bay Nội Bài được thuận tiện, nhanh chóng, tạo ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa quan trọng trong 2019. Cùng với phái đoàn cấp cao của Mỹ và Triều Tiên, khoảng 3000 phóng viên của các hãng truyền thông, báo chí trên toàn thế giới đến Việt Nam để ghi hình, đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Đây cũng là cơ hội để các hãng thông tấn báo chí quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hoà bình và mến khách.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều theo lịch trình dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị ngoại giao lớn nhất kể từ đầu năm 2019 được truyền thông và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Các nhà quan sát, học giả, các nhà ngoại giao nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội và kỳ vọng vào một kết qủa đột phá, cụ thể hơn so với Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore.

Một kết quả đang được các bên kỳ vọng đó là hai nước đạt được thoả thuận tích cực về hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hoá hoàn toàn, gỡ bỏ cấm vận và đặt nền tảng cho việc Washington và Bình Nhưỡng tiến đến xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn