Du lịch đảo xa, núi cao 'nóng' dịp Noel

Kinh tếThứ Sáu, 11/12/2015 06:13:00 +07:00

Các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại huyện đảo Phú Quốc và vùng núi Sapa mùa này đắt khách dịp Noel dù giá tăng

Các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại huyện đảo Phú Quốc và vùng núi Sapa mùa này đắt khách dịp Noel dù giá tăng.

Cũng như mọi năm, Noel và Tết dương lịch là thời điểm đem về doanh thu tốt nhất cho các đơn vị tổ chức tour, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng tại Sapa (Lào Cai).

Chị Thu Thủy, đại diện một đơn vị chuyên đặt tour Sapa chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, hầu như khách không thể đặt phòng qua tour vì lượng phòng trống đã cạn. Nếu đặt trực tiếp với khách sạn thì cơ hội lớn hơn. Hiện tại, một số khách sạn 3-4 sao còn trống vài phòng nhưng giá sẽ cao hơn nhiều ngày thường.

Giá thuê phòng tại Sapa hiện tăng khoảng 50-100%. Lượng khách thuê hoặc chờ thuê tập trung chủ yếu vào các khách sạn lớn, có uy tín. Hầu hết khách sạn 4 sao đều có chương trình đặc biệt vào đêm Noel cho du khách.

Bình luận vấn đề giá khách sạn, khu nghỉ dưỡng bị thổi cao dịp này, chị Thủy cho biết, không ít khách đặt phòng tỏ ra lo lắng về chuyện bị chặt chém.

Sau nhiều vụ vi phạm về chặt chém giá phòng, huyện Sapa đã có nhiều biện pháp xử phạt nặng các đơn vị kinh doanh vi phạm nhằm ổn định thị trường du lịch mùa cao điểm. Ảnh: Hoàng Anh. 
Chị chia sẻ, giá tăng 1-2 triệu đồng vào dịp này là bình thường. Tuy nhiên, sẽ khó có chuyện khách sạn chặt chém mấy chục triệu/phòng như năm trước vì hiện tại, hoạt động quản lý du lịch trên toàn huyện đã được siết chặt. Số điện thoại của chủ tịch UBND huyện, công an huyện Sapa cũng được công khai để hỗ trợ du khách kịp thời.

Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt tour cho gia đình 4 người đón Noel tại Sapa, anh Phan An Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) nói: "Biết là chính quyền sẽ tăng cường quản lý. Nhưng nếu mức phạt hành chính chỉ dừng ở vài trăm đến vài triệu đồng, không thấm vào đâu so với lợi nhuận từ hoạt động chặt chém giá với du khách thì có thể các khách sạn, nhà nghỉ tại đó vẫn phớt lờ luật".

Trả lời phóng viên về vấn đề này, đại diện UBND huyện Sapa cho hay, dịp Noel và Tết dương lịch là cao điểm về du lịch tại Sapa. Để giữ ổn định trật tự thị trường và đảm bảo quyền lợi của du khách, không chỉ riêng hoạt động thanh kiểm tra về giá phòng khách sạn được triển khai thường xuyên, chặt chẽ mà công tác quản lý thị trường về giá cả tại các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện cũng được tăng cường trong mùa du lịch cao điểm. Những đối tượng vi phạm, đưa ra mức giá cao hơn mức niêm yết sẽ bị xử phạt nặng.

Một điểm nóng khác trong thị trường du lịch, nghỉ dưỡng dịp Noel là đảo Phú Quốc. Theo khảo sát từ các đơn vị tổ chức tour trong nước, năm nay, khách du lịch có xu hướng di chuyển tới các địa điểm nghỉ dưỡng mới như Phú Quốc, thay vì các điểm truyền thống quen thuộc như Đà Lạt, Hội An hay Đà Nẵng.

Đại diện công ty Du lịch Việt, chuyên tổ chức tour trong nước cho biết, do thời gian nghỉ ngắn nên lượng khách đặt tour vào dịp Noel chỉ tăng nhẹ, không bằng dịp Tết dương lịch. Trong số khách đăng ký tour Noel, chủ yếu chọn điểm đến là đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Giá tour được giữ mức ổn định, từ 3 triệu đồng cho tour 4 ngày 3 đêm, chưa kể tiền vé máy bay. Giá thuê phòng khách sạn tại Phú Quốc thời điểm này tăng khoảng 25-30%, một số khách sạn hay resort cao cấp có giá tăng lên đến 40% nhưng cũng không còn phòng đặt qua tour.

Chia sẻ từ đại diện quản lý Sài Gòn - Phú Quốc resort, khu nghỉ dưỡng này có tới hơn 100 biệt thự và phòng cho thuê, nhưng vào đúng dịp Tết Noel, số phòng trống cũng chỉ còn 9 phòng cho ngày 25 và hết phòng ngày 26. Giá phòng dao động từ 3,8 đến 4,8 triệu đồng/đêm, tăng khoảng 1 triệu đồng một phòng so với tháng 11. Ngoài khách nội địa, điểm nghỉ dưỡng này cũng đón tỷ lệ lớn là khách ngoại quốc.

Khảo sát qua các trang đặt phòng khách sạn trực tuyến cho thấy, các điểm du lịch hợp mùa Noel như Phú Quốc, Sapa, Đà Lạt, số lượng phòng khách sạn hạng sang (từ 3 sao) còn ít. Tiêu biểu như Sapa có hơn 165 khách sạn nhưng tỷ lệ lấp đầy hiện đạt tới 90%. Phú Quốc với gần 200 khách sạn, khu nghỉ dưỡng niêm yết cho thuê, tỷ lệ phòng trống của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng cũng chỉ còn khoảng 10-20%.

Riêng tại Phú Quốc, tuy đa số các đơn vị điều chỉnh giá thuê phòng tăng theo thị trường nhưng cũng có một số đơn vị đi ngược xu hướng thị trường, đưa ra chính sách đãi ngộ khác biệt với khách hàng, giảm 20-30% giá thuê phòng.

Đà Lạt vốn là điểm đến được yêu thích vào dịp Noel bởi khí hậu lạnh đặc trưng, những công trình kiến trúc độc đáo, festival hoa tổ chức tháng 12 và đặc biệt, nhiều chương trình mừng Noel được tổ chức chuyên nghiệp. Do là điểm du lịch quen thuộc dịp lễ Giáng sinh nên giá các loại hình dịch vụ ở đây không có nhiều thay đổi, giữ ở mức ổn định ngay cả trong dịp lễ cao điểm.

Chị Lý Ngọc Mai (Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị xin nghỉ phép để tận hưởng kỳ nghỉ Noel tại Phú Quốc. "Năm trước nhà tôi đã đi Sapa rồi nhưng dịp Noel, Sapa quá đông và ồn ã nên quyết định di chuyển ra đảo để đổi gió. Giá dịch vụ cũng mềm và ổn định hơn", chị Mai chia sẻ.


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn