Doanh nghiệp Việt – Nga thúc đẩy nhanh hợp tác thương mại và đầu tư

Kinh tếThứ Năm, 14/11/2019 17:19:00 +07:00

Hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Liên bang Nga tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Sáng ngày 14/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga 2019.

IMG_9001

Diễn đàn Xúc tiến thương mại và Đầu tư Việt - Nga do VCCI và Zarubezh Expo phối hợp tổ chức. (Ảnh: Minh Tuấn)

Diễn đàn Xúc tiến thương mại và Đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga, cùng với Triển lãm Quốc tế Việt – Nga năm 2019 (Expo Russia-Vietnam 2019) là hoạt động do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Zarubezh Expo của Chính phủ Nga đăng cai tổ chức.

Tại buổi khai mạc, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế VCCI Nguyễn Tuấn Hải cho biết: “Hiện nay, Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại hai nước trong những năm qua có bước tiến mạnh mẽ. Do đó, diễn đàn song phương lần này thu hút tham gia và kết nối hợp tác của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước . Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga là rất lớn”.

Ông Nguyễn Tuấn Hải nhấn mạnh, sau 2 năm kí kết Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-Âu, tốc độ tăng trưởng thương mại Việt – Nga phát triển mạnh mẽ, mức tăng trung bình đạt 30% mỗi năm.

Năm 2018, kim ngạch thương mại Việt – Nga tăng 28,6% (so với năm 2017), cán mốc 6,1 tỷ USD. Trong đó,  xuất khẩu của Nga sang Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD (tăng 30% ), nhập khẩu của Nga từ Việt Nam vào khoảng  3,5 tỷ USD (tăng 10%).

Hiện tại, Liên bang Nga đứng thứ 24 trên 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tổng vốn đầu tư đăng kí của 123 dự án là 932 triệu USD. Trong khi đó, Việt Nam cũng đầu tư 22 dự án vào thị trường Nga, với tổng số vốn đạt 3 tỷ USD.

IMG_9017

Một số thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã được kí kết tại diễn đàn. (Ảnh: Minh Tuấn)

Đại diện Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Lyubov Strozhaeva khẳng định: “Hợp tác với Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giao bang quốc tế của Liên bang Nga thời gian qua. Hiện nay, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của hai bên phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại, quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa-giáo dục”.

Bà Lyubov Strozhaeva cho biết thêm, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga và “Expo Russia-Vietnam 2019” diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của “Năm chéo Việt – Nga” 2019. Đồng thời, hai nước đang hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga (1950-2020).

Tại diễn đàn lần này, diễn ra các phiên thảo luận về triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế Việt – Nga và các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Phía Nga đã nêu ra những kinh nghiệm cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ, khai thác tiềm năng đầu tư song phương.

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ thuộc Bộ Công Thương Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga năm 2019 là dịp tốt để doanh nghiệp hai nước tăng cường, đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại song phương. Việt Nam mong muốn thông qua sự kiện này doanh nghiệp hai bên sẽ kí kết được nhiều hợp đồng và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tại diễn đàn một số thỏa thuận hợp tác và văn bản ghi nhớ đã được hai bên kí kết. Đồng thời, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và thức đẩy đầu tư, để đưa tổng kim ngạch song phương lên tới 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn