Địa ốc Alibaba tiếp tục vươn 'vòi bạch tuộc', rao bán dự án 'ma' ở Bình Thuận

Kinh tếThứ Ba, 25/06/2019 18:43:00 +07:00

Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết chưa hề chấp thuận đầu tư đối với dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City mà địa ốc Alibaba đang quảng cáo rầm rộ.

Ngày 25/6, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị chưa hề chấp thuận đầu tư đối với dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) mà Công ty CP địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba, trụ sở tại quận Thủ Đức, TP.HCM) đang quảng cáo rầm rộ.

Theo quảng cáo của địa ốc Alibaba, dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City được ví là "đất nước Singapore thu nhỏ". Dự án có quy mô 35 ha, với hơn 1.804 nền, giá bán "cực sốc" chỉ 190 triệu/nền, sau một năm thu về 38% lợi nhuận khiến nhiều người bất ngờ.

alibaba-binh-thuan

Trục sở Công ty CP địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức (TP.HCM).

“Dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City tọa lạc ngay mặt tiền đường hiện hữu thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và nằm cách Quốc lộ 55 chỉ 800m hướng về phía biển.

Dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City mang trong mình dáng hình “Đảo quốc Sư tử” lần đầu xuất hiện tại Bình Thuận, tiếp giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chắc chắn chắn sẽ trở thành “thủ phủ” gắn kết kinh tế bậc nhất giữa Đông Nam Bộ với Duyên hải Nam Trung Bộ", những mỹ từ được địa ốc Aliaba "mớm" người mua.

Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp tai tiếng này còn tổ chức lễ công bố dự án và mở bán dự án dẫn khách hàng đến rừng keo tràm trên đất nông nghiệp để xem đất, sau đó thu tiền cọc của rất nhiều khách hàng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, khu vực địa ốc Aliaba dẫn khách hàng đến xem là đất nông nghiệp trồng cây thuộc sở hữu của một công dân. Sở sẽ sớm ban hành công văn cảnh báo người dân cũng như đề nghị các xã, phường siết chặt việc quản lý đất đai trên địa bàn. 

Liên quan đến tai tiếng của địa ốc Alibaba, ngày 24/6, ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc địa ốc Aliaba khiến nhiều người bức xúc khi có những lời lẽ ngông cuồng, xúc phạm cán bộ Nhà nước. 

Alibaba-binh-thuan1

Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết chưa hề chấp thuận đầu tư đối với dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City mà địa ốc Alibaba đang quảng cáo rầm rộ. 

Cụ thể, tại buổi toạ đàm với nhân viên ở trụ sở công ty vào ngày 17/6/2019, ông Luyện phát ngôn rằng: "Tôi hỏi anh chị là học cái gì để ra làm công an xã, học cái gì, học ngu ra làm công an xã.

Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá làng, phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã. Học cái gì ra làm chủ tịch xã, học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã, chủ tịch xã thì chạy chọt rồi lên vị trí, không học hành, không trình độ gì hết".

Được biết, lý do khiến ông Luyện có những lời lẽ xúc phạm cán bộ nhà nước là do trước đó, công ty này đã bị chính quyền thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, ngày 13/6, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp các phường, xã đồng loạt tổ chức cưỡng chế, buộc tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Tại xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ), UBND xã này ra quân tháo dỡ, phục hồi hiện trạng khu đất nông nghiệp rộng hơn 4ha được xây dựng đường nội bộ, phân lô bán nền ở khu phố 4 (phường Hắc Dịch), các khu đất tại xã Tóc Tiên, xã Mỹ Xuân…

alibaba3 3

Nhân viên địa ốc Aliaba đập phá phương tiện của đoàn cưỡng chế.

Đáng nói, trong lúc thực hiện việc cưỡng chế tại xã Tóc Tiên, gần 100 nhân viên địa ốc Alibaba có hành vi ngăn chặn, chống đối bằng cách dùng gạch, đá đập phá xe cuốc, xe cẩu của đoàn cưỡng chế.

Trước sự chống đối của gần 100 nhân viên địa ốc Alibaba, chính quyền phải yêu cầu bổ sung thêm lực lượng, khoảng 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động linh hoạt phối hợp với lực lượng công an địa phương trấn áp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Ngay sau đó, lực lượng công an khống chế, đưa một nhóm người là nhân viên của địa ốc Alibaba về trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ làm việc. 

Đến ngày 16/6, hàng chục nhân viên của địa ốc Alibaba kéo đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ hô hào, yêu cầu thả người.

Nhóm người này do ông Nguyễn Thái Luyện dẫn đầu, theo sau là hàng chục nhân viên mặc áo đỏ, mang dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba. Đứng trước cổng trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ, nhóm này liên tục hô to "thả người" theo khởi xướng của ông Nguyễn Thái Luyện.

alibaba1 3

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với hai nhân viên địa ốc Alibaba.

Đến ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với hai nhân viên của doanh nghiệp này để điều tra, xử lý về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng).

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn