Đạt được cơ bản thỏa thuận TPP-11 để kêu gọi Mỹ trở lại

Kinh tếThứ Bảy, 11/11/2017 12:44:00 +07:00

Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết, các bên đi đến đồng thuận nhờ có chung mục tiêu chung là phải đạt được TPP-11 nhằm kêu gọi Mỹ quay trở lại.

Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết tại họp báo về TPP ngày 11/11, thoả thuận dự kiến sẽ có hiệu lực trong 60 ngày. Hiện, các bên đang tiến hành dịch tài liệu sang tiếng Pháp và Tây Ban Nhà và rà soát tính pháp lý.

Cũng theo ông Motegi, các bên đạt được đồng thuận nhờ có chung mục tiêu chung là phải đạt được TPP-11 nhằm kêu gọi Mỹ quay trở lại. 

Một số hình ảnh trong buổi họp báo về TPP trưa nay tại Đà Nẵng:

1

Quang cảnh họp báo TPP trưa 11/11 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Đinh Tùng)

2

Rất nhiều cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế có mặt đưa tin họp báo quan trọng này. (Ảnh: Đinh Tùng)

4 3

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi họp báo về TPP trưa 11/11. (Ảnh: Đinh Tùng)

5 4

Bộ trưởng Chính sách Kinh tế Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: Đinh Tùng)

3 3

 

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn