Đại gia Việt lại "khốn khổ" vì bầu Kiên?

Kinh tếThứ Năm, 17/04/2014 07:20:00 +07:00

Hôm qua là ngày đầu tiên xét xử vụ án bầu Kiên và đồng phạm. Đây cũng là ngày chứng kiến phiên giảm điểm mạnh của các chỉ số chứng khoán.

Hôm qua là ngày đầu tiên xét xử vụ án bầu Kiên và đồng phạm. Đây cũng là ngày chứng kiến phiên giảm điểm mạnh của các chỉ số chứng khoán.


Theo đó, Vn - Index lao dốc không phanh xuống tới 568 điểm vào giữa phiên chiều, sau đó hồi phục khá mạnh. Tuy nhiên, kết thúc ngày giao dịch, chỉ số này vẫn giảm 11,8 điểm so với phiên trước còn 574,29 điểm.
Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt mất hơn 1.300 tỷ đồng trong ngày đầu xét xử bầu Kiên. Ảnh: Bầu Kiên sau khi kết thúc phiên xét xử ngày 16/4. 

Trong khi đó, HNX-Index cuối phiên giảm 3,78 điểm, còn 82,28 điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/4, thị trường chứng khoán có tới 430 mã giảm điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán lao dốc là do giới đầu tư đang chịu ảnh hưởng tâm lý từ "vụ Bầu Kiên".

Đi cùng với việc các chỉ số chứng khoán giảm sâu, túi tiền của các tỷ phú trên sàn chứng khoán Việt cũng vơi đi hàng trăm tỷ đồng. Đứng đầu danh sách mất tiền là tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Chốt phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu VIC giảm 2 điểm, xuống còn 66.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 569 tỷ đồng. Cùng mức giảm điểm này, tài sản của bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) mất đi hơn 98 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 trong danh sách 10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất trên sàn chứng khoán ngày 16/4 là Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Cổ phiếu HAG hôm qua giảm 0,9 điểm, còn 26.500 đồng/cổ phiếu. Tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức vì thế cũng vơi đi hơn 280 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC), Ngân hàng Đại Dương và Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương mất tới hơn 95 tỷ đồng, với mức giảm 0,7 điểm cổ phiếu OGC, còn 11.300 đồng/cổ phiếu.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng mất tới hơn 50 tỷ đồng trong ngày 16/4. Theo đó, cổ phiếu HPG giảm 0,5 điểm, còn 54.000 đồng/cổ phiếu.

Các đại gia khác trong top 10 tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt cũng mất 7-65 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Đây không phải lần đầu các chỉ số chứng khoán biến động mạnh vì bầu Kiên. Trước đó, trong 2 phiên giao dịch ngay sau khi bầu Kiên bị bắt vào ngày 21/8/2012, các chỉ số chứng khoán cũng lao dốc rất mạnh. Vốn hóa cả thị trường chứng khoán "bốc hơi" hơn 2 tỷ USD. Bầu Kiên là người chịu thiệt hại nặng khi gia đình mất gần 300 tỷ đồng. Nhưng bầu Kiên không phải là người mất mát nhiều nhất. Vì bị bắt, bầu Kiên đã "thổi bay” 1.456 tỷ đồng của 5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Trong danh sách mất tiền, tài sản của bầu Đức "bốc hơi" 441 tỷ đồng. Sau 2 ngày giao dịch, cổ phiếu HAG giảm 1.700 đồng/cổ phiếu.

Trong "cơn bão tâm lý" bầu Kiên, tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San, Phó tổng giám đốc và thành viên HĐQT Công ty cổ phần HTD Masan (Masan Consumer) cũng mất 185 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 thành viên còn lại trong top 5 các đại gia giàu nhất sàn chứng khoán mất hơn 820 tỷ đồng.

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn