Đà Nẵng cưỡng chế nhà hàng xây trái phép không chịu tháo dỡ

Kinh tếThứ Sáu, 15/03/2019 16:20:00 +07:00

Sau nhiều lần cam kết nhưng chủ đầu tư công trình nhà hàng El Gaucho nằm trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) không tự tháo dỡ nên cơ quan chức năng phải cưỡng chế.

Ngày 15/3, lực lượng Quy tắc đô thị, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng thực hiện cưỡng chế công trình nhà hàng El Gaucho, số 50 đường Bạch Đằng vì xây dựng trái phép.

cuong che

Lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà hàng El Gaucho xây dựng trái phép. 

Công trình này thuộc Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng (Bạch Đằng Complex), rộng khoảng 150 m2, có kết cấu khung thép, một phần tường gạch, còn lại được lắp kính. Bên trong đã bài trí bàn ghế, đồ uống phục vụ giải khát cho khách du lịch.

Ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng quy tắc đô thị quận Hải Châu, cho biết việc cưỡng chế dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

“Sau nhiều lần cam kết tự tháo dỡ, chủ đầu tư vẫn không thực hiện nên lực lượng chức năng phải cưỡng chế nhằm đảm bảo kỷ cương. Toàn bộ kinh phí tháo dỡ sẽ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm”, ông Rân nói.

Trước đó, tháng 10/2018, sau khi phát hiện vụ xây dựng trái phép, Sở Xây dựng Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu, đã xử phạt chủ đầu tư 110 triệu đồng và cho thời gian tự tháo dỡ. Tuy nhiên, quá thời gian quy định, chủ đầu tư không tự tháo dỡ nên buộc cơ quan chức năng phải cưỡng chế.

Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng do Công ty CP thương mại dịch vụ khách sạn Bạch Đằng làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích gần 7.000m2 đang trong quá trình hoàn thiện.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn