'Choáng' với nồi nướng bằng vàng ròng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng

Kinh tếThứ Ba, 22/11/2016 14:30:00 +07:00

Một chiếc nồi nướng bánh trị giá hơn 43,2 triệu yên (hơn 8,7 tỷ đồng) đang thu hút sự chú ý của nhiều người tại cửa hàng bách hóa Takashimaya ở Osaka (Nhật Bản)

Cửa hàng bách hoa Takashimaya ở Osaka (Nhật Bản) vừa trưng bày 1000 sản phẩm bằng vàng tinh khiết trị giá lên đến 4 tỷ yên (hơn 808 tỷ đồng). Trong đó, giá trị nhất phải kể đến chiếc nồi nướng bánh bạch tuộc takoyaki trị giá 43,2 triệu yên (hơn 8,7 tỷ đồng) được làm hoàn toàn bằng vàng. 

Nồi nướng có đường kính 21cm, nặng 3kg, đi kèm với dĩa cũng được làm bằng vàng để lật các miếng bánh khi nướng.

nuong 1

Nồi nướng bánh bạch tuộc làm bằng vàng ròng

nuong 2

Trị giá chiếc nồi lên đến 36,82 triệu USD

Kensuke Kakiuchi - Chủ một cửa hàng bánh bạch tuộc takoyaki đã tự tay thử nướng bánh với chiếc nồi này cho hay, lớp vỏ bánh được nướng bằng nồi siêu đắt này mỏng hơn các nồi nướng thông thường.

nuong 4

Đầu bếp thử nướng bánh bằng chiếc nồi vàng nguyên chất

Ngoài ra, trong số các sản phẩm được trưng bày có cả tượng phượng hoàng cao 2m mạ vàng. Tuy nhiên bức tượng này sẽ không được bán.

nuong 3

Tượng phượng hoàng bằng vàng trưng bày nhưng không bán

Buổi trưng bày còn xuất hiện nhiều vật dụng có giá trị khác như quả bóng bầu dục bằng vàng ròng 38,88 triệu yên, đồng tiền vàng hình oval với hình ảnh chiến binh samurai huyền thoại Yukimura Sanada trị giá 205.200 yên.

Nghi Dung (Theo JT)
Bình luận
vtcnews.vn